Xông vào ổ mại dâm "vòi vĩnh", 2 anh em cùng vào tù

Pháp luậtThứ Năm, 22/04/2010 06:26:00 +07:00

(VTC News) - Biết các quán giải khát tại khu vực bãi biển Đá Nhảy có chứa gái mại dâm nên hai anh em Cường và Thương nhiều lần đến “vòi vĩnh”...

(VTC News) - Biết các quán giải khát tại khu vực bãi biển Đá Nhảy (xã Thanh Trạch, Bố Trạch, Quảng Bình) có chứa gái mại dâm nên hai anh em Nguyễn Cao Cường và Nguyễn Tiến Thương (trú tại xã Phú Trạch, Bố Trạch) đã nhiều lần tìm đến “vòi vĩnh” tiền để tiêu xài. Kết cục, cả hai anh em đều “dắt díu” nhau vào tù.

Theo kết quả điều tra của Cơ quan CSĐT Công an huyện Bố Trạch, khoảng 11h30 ngày 27/8/2008, Nguyễn Cao Cường (SN 1982) cùng em trai là Nguyễn Tiến Thương (SN 1987) rủ nhau ra khu vực Đá Nhảy thuộc xã Thanh Trạch chơi. Đến nơi, Thương vào quán bán hàng của chị Nguyễn Thị Mến, còn Cường đi xuống phía quán của chị Nguyễn Thị Hiệp. Thấy chị Hiệp đang nằm trên võng trước quán, Cường buộc chị Hiệp đi vào bên trong quán để “vòi” tiền. Khi chị Hiệp bảo chỉ có thể đưa cho Cường 50-70.000 đồng, Cường chê ít nên hai bên xảy ra cự cãi.

Hai bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm; 

Đúng lúc đó, Thương đến. Cường bỏ đi xuống quán của bà Nữ ở gần đó. Sau khi Cường bỏ đi, Thương ở lại và dùng que sắt chốt cửa loại phi 6 đánh vào đầu và tay chị Hiệp buộc chị Hiệp mở tủ đưa cho Thương 280.000 đồng.Sau khi sự việc bị tố giác, Cường và Thương đã trả lại cho chị Hiệp 300.000 đồng rồi bỏ trốn khỏi địa phương, nhưng sau đã quay về đầu thú tại PC14 Công an tỉnh Quảng Bình.

Quá trình mở rộng điều tra, cơ quan chức năng xác định, truớc đó (khoảng 23h ngày 26/8/2008), Cường  cũng đến quán chị Mến ở Đá Nhảy. Biết quán chị Mến kinh doanh giải khát có chứa gái mại dâm, Cường đã  “vòi” Mến 250.000 đồng.

Sáng 20/4, TAND huyện Bố Trạch đã mở phiên xét xử sơ thẩm lưu động ngay tại xã Phú Trạch. Xét thấy hành vi của hai bị cáo Cường và Thương nguy hiểm cho xã hội, coi thường pháp luật, HĐXX sơ thẩm đã tuyên phạt Nguyễn Tiến Thương 3 năm 6 tháng tù giam về tội “Cướp tài sản” và Nguyễn Cao Cường 2 năm tù về tội “Cưỡng đoạt tài sản”.





Phong Nha
Bình luận
vtcnews.vn