Xôn xao luồng sáng núi thiêng bí ẩn tiễn Kim Jong-il

Thế giớiThứ Sáu, 23/12/2011 06:08:00 +07:00

(VTC News) - Những thông tin mà hãng thông tấn Triều Tiên KCNA vừa công bố dường như cho thấy cả mẹ thiên nhiên cũng thương tiếc nhà lãnh đạo Kim Jong-il.

(VTC News) - Những thông tin mà hãng thông tấn Triều Tiên KCNA vừa công bố dường như cho thấy cả mẹ thiên nhiên cũng thương tiếc nhà lãnh đạo Kim Jong-il.



Kênh thông tấn trung ương Triều Tiên KCNA mới đây cho biết về một hiện tượng thiên nhiên lạ lùng, khi mặt hồ phủ đầy băng bất ngờ cựa mình, phát ra một tiếng băng nứt rung chuyển trời đất và một luồng sáng bí ẩn hướng thẳng lên bầu trời từ đỉnh của ngọn núi thiêng.

Kim Jong-il đã lãnh đạo đất nước và người dân Triều Tiên kể từ năm 1994 sau khi cha ông qua đời. Xung quanh ông có nhiều câu chuyện kỳ bí liên quan đến các vấn đề tâm linh và nhuốm màu huyền hoặc. Ngay cả khi đã qua đời, cái chết của ông cũng được gán với những sự kiện đáng kinh ngạc.
Theo KCNA thì những con hạc Mãn Châu cũng thống thiết đau buồn sau khi ông Kim Jong-il qua đời. 

Nguồn tin này cho biết, sau cái chết của ông, một cơn bão tuyết đã xảy ra, đồng thời lớp băng dày đang bao phủ mặt hồ Chon gần nơi ông sinh ra bỗng nhiên rạn nứt. Sau khi cơn bão tuyết bất ngờ lặng, người ta nhìn thấy trên vách núi thiêng Paektu phát ra những luồng sáng rực rỡ, và luồng sáng tiếp tục ở đó đến tận lúc hoàng hôn.

Hãng thông tấn bình luận, ngay cả những con hạc Mãn Châu cũng mang tư thế ủ rũ như chia buồn cùng người dân đất nước phương bắc này. KCNA đã miêu tả những con hạc như đến từ thiên đường, ghé qua mặt đất để chia sẻ nỗi buồn sau cái chết của lãnh tụ vĩ đại, sau đó sẽ quay về nơi chúng được sinh ra.

Hôm thứ Tư vừa qua, truyền hình quốc gia Triều Tiên đã phát đi những hình ảnh cho thấy đã có hơn 5 triệu người dân bật khóc khi nghe tin Kim Jong-il qua đời. Họ gọi Kim Jong-un là "người thừa kế vĩ đại" và kêu gọi người dân đoàn kết ủng hộ lãnh đạo mới.



Trong khi đó, tình báo Hàn Quốc vẫn chưa xác định chính xác được nguyên nhân cái chết của ông Kim Jong-il. Theo những hình ảnh thu được từ vệ tinh tình báo Mỹ, ông Won Sei-hoon, Giám đốc cơ quan tình báo Hàn Quốc cho biết, không có dấu hiệu của chuyến tàu đặc biệt mà Triều Tiên khẳng định ông Kim Jong-il đã qua đời trên đó.

Tổng thống Hàn Quốc Lee Myung-bak cho biết ông không muốn có sự căng thẳng giữa 2 nước và mong muốn Triều Tiên nhanh chóng trở lại ổn định, bởi điều này cũng góp phần làm ổn định tình hình trong khu vực. Hàn Quốc đã cử 1 đại diện cấp cao đến Bắc Kinh để tiếp tục đàm phán về vấn đề hạt nhân với nước láng giềng phương Bắc.

Trong lúc này Triều Tiên vẫn đang tiếp tục những ngày quốc tang thương tiếc cho sự ra đi của nhà lãnh đạo.

Bình luận
vtcnews.vn