Xôn xao ca mắc COVID-19 ở TP.HCM do cách ly nửa vời, quan chức Bộ Y tế nói gì?

Tin tứcThứ Ba, 01/12/2020 08:23:00 +07:00
(VTC News) -

Nhiều ý kiến cho rằng BN1342, người tiếp xúc với BN1347 được về nhà chỉ sau 4 ngày cách ly tập trung là không đúng quy định.

Tối 30/11, Bộ Y tế công bố bệnh nhân số 1.347 (BN1347) mắc COVID-19. Bệnh nhân này liên quan trực tiếp với BN1342, người được xác định mắc COVID-19 trước đó một ngày. Đáng nói, trước khi tiếp xúc với BN1347, BN1342 mới chỉ cách ly tại nơi tập trung của Vietnam Airlines 4 ngày (từ 14 đến 18/11) rồi về nhà.

Trước thông tin trên, nhiều ý kiến cho rằng, quy trình cách ly cho BN1342 đang lỏng lẻo, khi người này ở tại nơi tập trung chưa đủ 14 ngày đã được cho về.

Xôn xao ca mắc COVID-19 ở TP.HCM do cách ly nửa vời, quan chức Bộ Y tế nói gì? - 1

(Ảnh minh hoạ: M.A)

Về vấn đề trên, trả lời VTC News, PGS.TS Trần Đắc Phu - Nguyên Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Cố vấn cao cấp Trung tâm Đáp ứng khẩn cấp sự kiện y tế công cộng Việt Nam cho biết, việc tổ chức cách ly cho BN1342 như trên là đúng quy định. Chỉ có điều trong quá trình cách ly, bệnh nhân tự cho phép người ngoài vào ở cùng là sai.

“Văn bản 3588/CV-BCĐ của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 nêu rất rõ việc đó. Với những thành viên thuộc tổ bay cách ly tại khu tập trung trong 72 giờ nếu có đủ 2 lần xét nghiệm âm tính sẽ được về nhà tiếp tục cách ly, theo dõi.

BN1342 thuộc tổ bay nên không phải cách ly tại nơi tập trung 14 ngày như những trường hợp khác. Theo tôi trường hợp này bệnh nhân sai vì tự ý tiếp xúc với người của đoàn bay khác và tự ý cho người khác đến ở cùng khi cách ly tại nhà. Đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc lây nhiễm lẫn nhau trong cộng đồng", ông Phu nói.

Theo thông tin từ Bộ Y tế, trong thời gian ở khu cách ly do Vietnam Airlines quản lý (số 115 Hồng Hà, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM) từ ngày 14 đến 18/11, BN1342 có tiếp xúc với đồng nghiệp trên chuyến bay khác (BN1325).

Sau khi xét nghiệm 2 lần cho kết quả âm tính, BN1342 được về cách ly tại nhà trọ (địa chỉ tại P305, lầu 3, số 50 Bạch Đằng, Phường 2, quận Tân Bình, TP.HCM). Trong quá trình cách ly, bệnh nhân này tiếp xúc trực tiếp với 3 người, gồm mẹ đẻ và hai người bạn (một nam, một nữ). Trong đó, người bạn nam (SN 1988, trú tại Phường 3, Quận 6, TP.HCM) tới sống cùng.

Ngày 28/11, bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm lần 3, cho kết quả dương tính. Ba trường hợp trên có tiếp xúc gần với bệnh nhân nên đều được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm. Người bạn nam cũng có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Bệnh nhân này được xác định là trường hợp thứ 1.347 mắc COVID-19 tại Việt Nam.

Theo kết quả điều tra dịch tễ ban đầu, BN1347 từng đi dạy tại Trung tâm Anh ngữ KEY English (59 Nguyễn Bá Tuyển, Phường 12, quận Tân Bình) và chi nhánh khác ở quận 10, tới quán cà phê và quán karaoke.

Tổng số tiếp xúc gần (F1) với bệnh nhân theo điều tra ban đầu là 38 (đã cách ly, lấy mẫu xét nghiệm), trường hợp tiếp xúc với người tiếp xúc gần (F2) là 154 (trong đó 62 người ở quận Tân Bình và 92 người ở Quận 10).

Ngay sau khi nhận được thông tin có ca dương tính lây nhiễm từ người cách ly, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long triệu tập cuộc họp khẩn với các đơn vị liên quan. Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM đang khẩn trương điều tra, khoanh vùng, truy vết các trường hợp tiếp xúc.

Văn bản 3588/CV-BCD do GS. TS Nguyễn Thanh Long – Phó trưởng Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống  dịch COVID-19 ký ban hành ngày 2/7/2020 về việc Áp dụng biện pháp cách ly đối với tổ bay của Vietnam Airline mục 2.3 có nêu rõ:

“Đối với các thành viên của tổ bay bao gồm tiếp viên, nhân viên kỹ thuật, mặt đất, điều phối bay trên các chuyến bay từ các nước về Việt Nam sẽ thực hiện cách ly tập trung và lấy mẫu xét nghiệm theo quy định cùng với các thành viên ở tổ bay và hành khách trên chuyến bay.

Nếu tất cả hành khách và các thành viên tổ bay có kết quả xét nghiệm âm tính lần 1 thì sẽ tiếp tục được lấy mẫu lần 2 (xét nghiệm lần 2 sau ít nhất 72 giờ kể từ lần lấy mẫu lần 1). Nếu các thành viên còn lại của tổ bay có kết quả xét nghiệm lần 2 âm tính thì các thành viên của tổ bay được rời khu cách ly và tiếp tục thực hiện cách ly y tế tại nhà, nơi cư trú theo hướng dẫn của Bộ Y tế cho đến khi thực hiện nhiệm vụ quốc tế tiếp theo (yêu cầu thực hiện xét nghiệm 24h giờ chuyến bay quốc tế tiếp theo”.

Như vậy, với quy định được nêu trong văn bản, BN1342 có thể trở về nhà tiếp tục cách ly sau khi có liên tiếp 2 lần xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 trong 72 giờ.

Video: Đưa người thân của bệnh nhân nghi mắc COVID-19 đi cách ly

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn