'Xòe 700 USD' mới được nhập cảnh Thái Lan: Dân mạng nổi giận

Kinh tếThứ Năm, 08/05/2014 02:20:00 +07:00

(VTC News) – Quy định phải trình 700 USD mới được nhập cảnh Thái Lan khiến cư dạng mạng Việt nổi giận đòi tẩy chay du lịch Thái Lan.

(VTC News) – Quy định phải trình 700 USD mới được nhập cảnh Thái Lan khiến cư dạng mạng Việt nổi giận đòi tẩy chay du lịch Thái Lan.

Ngay sau khi thông tin du khách Việt Nam phải trình 700 USD mới được nhập cảnh Thái Lan được biết đến rộng rãi, cư dân mạng tỏ ra rất bức xúc. Nhiều topic được lập nên để phản đối. Thậm chí, nhiều người còn kêu gọi tẩy chay du lịch Thái Lan. Một thành viên của Otofun chỉ viết đơn giản: “Nếu thế thì tẩy chay luôn. Nếu có 700 USD thì việc gì phải xòe ra cho họ xem, thiếu gì chỗ du lịch cơ chứ”.

Một thành viên khác nêu rõ quan điểm của mình: “Chứng minh tài chính là quy định riêng của mỗi quốc gia. Tuy nhiên, cách mà họ làm sẽ thể hiện sự văn minh. Cá nhân mình thấy bắt giơ 700 USD ngang mặt là quá thô thiển. Kiểm tra trong thẻ tín dụng hoặc tế nhị một chút tạm chấp nhận được.

Bấy lâu nay mình nghe nói Thái Lan làm du lịch rất tốt, nhưng sau khi biết được vụ này, mình thấy họ đã ‘sai một li đi một dặm’ rồi.

Không thể nói rằng dân Việt Nam qua Thái làm bậy bạ rồi người Thái tự cho mình cái quyền làm như vậy với người Việt”.

Những tức giận của dân mạng nổ ra khi mới đây, nhiều du khách người Việt du lịch Thái Lan qua cửa khẩu biên giới Poipet (biên giới Campuchia - Thái Lan) phàn nàn họ đã bị nhân viên làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan yêu cầu phải trưng ra 700 USD hoặc 20.000 baht mới được đóng dấu nhập cảnh. Ngoài ra, du khách còn phải xuất trình vé khứ hồi, xác nhận đặt chỗ tại khách sạn.

Cách các nhân viên thủ tục làm việc được cho là rất phản cảm. Du khách phải xòe tất cả tiền đang có trước webcam gắn ở quầy làm thủ tục để chụp hình. Thậm chí, cán bộ cửa khẩu còn “chu đáo” tới mức viết một tấm bảng bằng tiếng Việt với nội dung “Xuất trình tiền 20.000 baht hay 700 USD” để “phục vụ” riêng cho du khách Việt Nam.
du lịch thái
Phải trình 700 USD mới được nhập cảnh Thái Lan 
Lý do được đưa ra là có quá nhiều người Việt Nam sang Thái Lan làm việc bất hợp pháp. Sau đó họ kéo thân nhân sang đây nên phía Thái Lan buộc phải làm vậy để hạn chế người Việt sang.

Bà Chutathip Chareonlar, giám đốc Tổng cục Du lịch Thái Lan (TAT) tại Tp.HCM, thừa nhận thông tin này là đúng sự thật.

Bà Chutathip Chareonlar cho biết nhiều Việt Nam nhập cảnh vào Thái Lan dưới dạng visa du lịch nhưng thật sự là lao động trái phép.

Vì vậy, Thái Lan buộc phải nghiêm chỉnh trong việc cấp phép nhập cảnh theo quy định (đặc biệt đối với nhóm du lịch tự túc) chứ không có bất kỳ sự phân biệt đối xử hay miệt thị người Việt Nam ở đây.

Chiều 7/5, theo Vietnamplus, đại diện Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao Việt Nam đã trao công hàm cho Đại sứ quán Thái Lan tại Hà Nội, nhấn mạnh việc phía Thái Lan quy định khách du lịch Việt Nam phải xuất trình tiền mặt khi làm thủ tục nhập cảnh vào Thái Lan và Việt Nam là thành viên duy nhất trong ASEAN bị áp dụng quy định này là không phù hợp với tinh thần hợp tác trong ASEAN cũng như với quan hệ hữu nghị truyền thống giữa Chính phủ và nhân dân hai nước.

Cục Lãnh sự Bộ Ngoại giao yêu cầu phía Thái Lan chấm dứt việc làm thiếu thiện chí đối với công dân Việt Nam và đề nghị tiếp tục tạo thuận lợi cho việc xuất nhập cảnh của công dân hai nước.

Thanh Hà

Bình luận
vtcnews.vn