‘Xóa sổ’ hàng loạt nhà hàng, quán nhậu trái phép ven biển Đà Nẵng

Thời sựThứ Năm, 27/06/2019 12:30:00 +07:00

Các nhà hàng, quán nhậu này xây dựng trái phép, làm mất mỹ quan đô thị khiến dư luận bức xúc.

Chiều 26/6, Đội Quy tắc đô thị quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) huy động lực lượng tháo dỡ hàng loạt nhà hàng, quán nhậu xây dựng trái phép ven biển, khiến dư luận bức xúc suốt thời gian qua.

Đây là những công trình nằm trên đường Hoàng Sa, gồn quán Thạnh Mập, Bảy Hai, Sáu Lương, Cây Bàng, Bé Khuê, Minh Giấy và Dân Dã.

Anh-thao-do-dn 1

Đội Quy tắc đô thị quận Sơn Trà tháo dỡ nhà hàng trái phép. (Ảnh: Duy Cường)

Sở Xây dựng ra văn bản yêu cầu những nhà hàng, quán nhậu không giấy phép xây dựng này phải tự tháo dỡ trước Quý II/2019.

Theo kế hoạch, 2 ngày 27 - 28/6, lực lượng chức năng tiếp tục tháo dỡ các hàng quán tạm xây dựng không phép thuộc địa bàn phường Mân Thái và Phước Mỹ (đường Hoàng Sa và Võ Nguyên Giáp), gồm Thơ Ý, Bé Biển, Bé Ni, Bà Thôi 2, Lẩu Trang…

Đối với các nhà hàng, quán tạm đã hết hạn cấp phép xây dựng, UBND quận Sơn Trà khẩn trương yêu cầu các chủ nhà hàng phải tự tháo dỡ trước ngày 30/6, nếu không sẽ bị cưỡng chế theo quy định.

Trước đó, qua rà soát các công trình nhà hàng, quán nhậu kinh doanh trên đường Võ Văn Kiệt, Phạm Văn Đồng, Hoàng Sa và Võ Nguyên Giáp, Sở Xây dựng Đà Nẵng xác định có 55 công trình nhà hàng, khách sạn vi phạm trật tự xây dựng. Trong đó, 17 công trình không có giấy phép xây dựng, 6 công trình hết hạn giấy phép, 17 công trình chuyển đổi công năng và 4 khách sạn xây tăng phòng trái phép quy định.

Theo Sở Xây dựng, đa số các nhà hàng, quán tạm đều xây dựng lấn chiếm phần diện tích khoảng lùi 4m (diện tích đậu xe) phía trước để làm trụ sắt, bạt kéo phục vụ mục đích kinh doanh, buôn bán làm mất mỹ quan đô thị.

Một số công trình được chuyển đổi công năng từ nhà ở, nhà biệt thự sang nhà hàng, nhiều công trình quá hạn và hết hạn sử dụng theo giấy phép xây dựng được cấp (từ 3 đến 5 năm), không đáp ứng mỹ quan chung tại khu vực...

Từ báo cáo, đề xuất của Sở Xây dựng, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng giao Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện khẩn trương rà soát không cấp phép mới đối với công trình nhà hàng, quán tạm trên địa bàn thành phố.

Anh-nha-hang-tho-y

Trong 2 ngày 27 và 28/6, lực lượng chức năng tiếp tục tháo dỡ loạt nhà hàng, quán nhậu trái phép, trong đó có nhà hàng Thơ Ý. 

Ông Thơ yêu cầu Sở Xây dựng, UBND các quận, huyện kiểm tra, thu hồi giấy phép đối với các công trình nhà hàng, quán tạm gây ô nhiễm nôi trường, mất an toàn giao thông, mỹ quan đô thị, xây dựng không đúng giấy phép được cấp và không cho phép gia hạn đối với các công trình khi hết giấy phép hoạt động.

Đặc biệt, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng chỉ đạo các cơ quan, ban, ngành nghiên cứu, đề xuất việc sử dụng các khu đất trống, khu đất khi thu hồi giấy phép xây dựng tạm để làm bãi đỗ xe, công viên công cộng phục vụ nhân dân.

CHÂU THƯ
Bình luận
vtcnews.vn