Xô xát trong doanh trại, một trung úy quân đội qua đời

Pháp luậtThứ Năm, 12/03/2015 03:54:00 +07:00

Thiếu tướng Phạm Hoàng Sâm - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau - xác nhận trung úy Nguyễn Hữu Phước qua đời trong vụ xô xát với đồng đội

Ngày 12/3, thiếu tướng Phạm Hoàng Sâm - chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau - xác nhận trung úy Nguyễn Hữu Phước qua đời trong vụ xô xát với đồng đội vào chiều ngày 11/3.

Hiện cơ quan điều tra của Quân khu 9 đã tạm giữ người gây nên cái chết nêu trên để điều tra, làm rõ.

Tuy nhiên, thiếu tướng Sâm cho hay đây là chuyện nội bộ, sẽ cung cấp thông tin chính thống sau khi đã điều tra rõ vụ việc.

Người dân hiếu kỳ tụ tập tại Bệnh xá quân dân y Cà Mau vào tối 11/3. 

Nguồn tin riêng của PV cho biết vào khoảng 17 giờ ngày 11/3, tại doanh trại quân đội cầu số 4 (còn gọi là Kho đạn, kho vũ khí nằm tại xã Tân Lộc, huyện Thới Bình, tỉnh Cà Mau) xảy ra vụ xô xát khiến trung úy Nguyễn Hữu Phước (35 tuổi, công tác tại Phòng kỹ thuật Kho vũ khí cầu số 4, thuộc Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau) qua đời với nhiều vết đâm trên người.

Thiếu úy Ngô Tấn Được được cho là người can ngăn vụ xô xát cũng bị thương ở tay và được điều trị tại Bệnh viện quân y 121 (Cần Thơ).

Sáng 12/3, Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Cà Mau đã đến chia buồn và cùng gia đình lo hậu sự cho trung úy Phước.

Nguồn: Đông Triều - T.Thái (Tuổi trẻ)

Bình luận
vtcnews.vn