Xô xát khi tranh chấp đất rừng, 6 người bị thương

Pháp luậtThứ Năm, 11/04/2019 21:00:00 +07:00

Xô xát khi tranh chấp đất rừng, 11 người dân ở huyện U Minh (Cà Mau) bị vây đánh khiến 6 người bị thương.

Ngày 11/4, Công an huyện U Minh đang khẩn trương điều tra, xử lý vụ xô xát khi tranh chấp đất rừng làm 6 người bị thương.

Theo điều tra ban đầu, ông Nguyễn Văn Quang và nhiều hộ dân ở ấp 19 và 21, xã Khánh Thuận cho rằng 8 ha đất rừng của họ bị Nhà nước thu hồi mấy chục năm trước giao cho bà B. sản xuất theo hình thức liên doanh, liên kết là sai.

Ngày 4/4, 11 người dân đã cùng nhau kéo đến ngăn cản bà B. khai thác gỗ tại khu đất nói trên. Sau đó, họ bị khoảng 10 người của bà B. lao vào tấn công bằng hung khí. Hai bên xảy ra hỗn chiến khiến ông Quang và 5 người khác bị thương.

Ông Dư Bé Ba - Chủ tịch UBND huyện U Minh cho biết, việc bà B. khai thác cây rừng trên đất được Nhà nước giao là đúng nhưng đánh người là sai.

MIỀN TÂY
Bình luận
vtcnews.vn