Xô xát 6000 người ở nhà máy Formosa Hà Tĩnh: Khởi tố 16 đối tượng

Pháp luậtChủ Nhật, 18/05/2014 05:00:00 +07:00

(VTC News) - Liên quan đến vụ xô xát ở Formosa Hà Tĩnh, sáng nay cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 16 bị can.

(VTC News) - Liên quan đến vụ xô xát ở Formosa Hà Tĩnh, sáng nay cơ quan điều tra đã khởi tố và bắt tạm giam 16 bị can.

Như VTC News đã thông tin, trong ngày 14/5/2014, tại nhà máy Formosa đóng ở khu kinh tế Vũng Áng (huyện Kỳ Anh - Hà Tĩnh) đã xảy ra vụ xô xát làm 1 người chết và 149 người bị thương. Ngay sau khi xảy ra sự việc, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, tạm giữ 76 người để phục vụ công tác điều tra.
Hình ảnh trước cổng Formosa chiều 14/5- Ảnh: CTV
Đến sáng nay (18/5), Công an tỉnh Hà Tĩnh ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 2 đối tượng về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Chúng gồm Nguyễn Văn Toại (SN 1988 - Trú xã Ngã Hùng, huyện Thanh Miện, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Toàn (SN 1984 - Trú xã Giao Phong, huyện Giao Thủy, tỉnh Nam Định).

Thông tin ban đầu cho biết, trong lúc hỗn loạn, Toại và Toàn bị một nhóm người Trung Quốc đánh. Sau đó hai đối tượng này đã dùng thanh sắt đánh 7 người bị thương.

Sáng cùng ngày, cơ quan này cũng đã khởi tố và bắt tạm giam 14 đối tượng khác về hành vi trộm cắp tài sản.

Trong đó có 7 đối tượng ở tỉnh Hà Tĩnh, gồm: Nguyễn Tiến Hải (SN 1992 - Trú xã Kỳ Liên, huyện Kỳ Anh), Phan Xuân Tuấn (SN 1997 - Trú xã Kỳ Long, huyện Kỳ Anh), Đậu Bình Minh (SN 1990 - Trú xã Kỳ Châu, huyện Kỳ Anh), Nguyễn Văn Hùng (SN 1982 - Trú xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh), Nguyễn Giang Nam (SN 1987 - Trú xã Kỳ Đồng, huyện Kỳ Anh), Hồ Minh Lương (SN 1990 - Trú xã Đức Thuận, Thị xã Hồng Lĩnh) và Phan Văn Thuật (SN 1982 - Trú xã Thạch Thắng, huyện Thạch Hà).

7 đối tượng còn lại là Nguyễn Văn Lực (SN 1986 - Trú xã Quỳnh Lộc, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An), Nguyễn Văn Thìn (SN 1990, trú Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu), Chu Văn Hoài (SN 1971 - Trú huyện Diễn Châu, Nghệ An), Phan Thanh Lâm (SN 1990 - Trú xã Quảng Lưu, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), Mai Trọng Đức (SN1987, xã Quảng Hòa, huyện Quảng Trạch, Quảng Bình), Đặng Văn Bích (SN 1987 - Trú ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế) và Mai Văn Nam (SN 1981 - Trú ở Hương Trà, Thừa Thiên Huế).

14 đối tượng trên lợi dụng trong lúc hỗn loạn, tranh thủ trộm cắp tài sản và bị bắt khi trên đường tẩu tán tài sản.

Liên quan đến sự việc, sau khi xảy ra vụ xô xát, đại diện Công ty Formosa gửi đơn trình báo lên cơ quan điều tra Công an tỉnh Hà Tĩnh. Theo đó, chỉ trong 2 ngày 14 và 15/5, nhiều tài sản đã bị trộm cắp, phá hoại hư hỏng, ước tính thiệt hại lên đến gần 168 tỉ đồng.

Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.


Hồng Thắng
Bình luận
vtcnews.vn