Xổ số kiểu Mỹ sắp Bắc tiến: Xổ số truyền thống ‘ngồi trên đống lửa’

Kinh tếThứ Tư, 23/11/2016 09:10:00 +07:00

Xổ số kiểu Mỹ của Vietlott có kế hoạch “Bắc tiến” cuối năm nay khiến xổ số truyền thống ở Hà Nội như “ngồi trên đống lửa”.

Chưa bao giờ thị trường xổ sổ “nóng sốt” như hiện nay sau khi 4 khách hàng xổ số kiểu Mỹ trúng số độc đắc với tổng giải thưởng lên tới hàng trăm tỷ đồng. Hàng loạt khách hàng trúng số độc đắc trong thời gian ngắn Vietlott trở thành đối thủ đáng gờm của xổ số truyền thống.

Theo kế hoạch đã được công bố, vào tháng 12/2016, Vietlot sẽ mở rộng kinh doanh tại một số tỉnh miền Bắc, trong đó có Hà Nội và sau đó tiến tới kinh doanh trên toàn quốc. Thông tin này khiến xổ số truyền thống Hà Nội như ngồi trên đống lửa.

Theo khảo sát của phóng viên báo điện tử VTC News, trước ngày Vietlot đưa mô hình kinh doanh xổ số điện toán kiểu Mỹ ra miền Bắc, nhiều đại lý kinh doanh xổ số truyền thống tại Hà Nội rất lo ngại trước khả năng “bánh trướng” của xổ số kiểu Mỹ.

xo-so-truyen-thong-1

Xổ số truyền thống vốn đã kém sôi động. Ảnh: Tiểu Lâm

Trên phố Hàng Bài, ngay trước cổng công ty xổ số kiến thiết Thủ Đô, có rất nhiều đại lý lẻ đang kinh doanh, tại đây mỗi ngày. Chia sẻ với phóng viên VTC News, các đại lý cho biết mỗi ngày họ bán được trên dưới 100 vé số. Khách hàng chủ yếu là cán bộ, viên chức đã về hưu, rất ít người trẻ tìm đến.

Bà Nguyễn Thị Hà (Thụy Khuê), một đại lý kinh doanh xổ số truyền thông trên phố Hàng Bài (Hoàn Kiếm) cho biết hiện tại thị trường xổ số ở Hà Nội chưa có nhiều xáo trộn vì Vietlott chưa mở chi nhánh. Tuy nhiên, người quen của bà bán xổ số trong Tp.HCM thì đã chứng kiến nhiều biến động.

“Tôi có người em bán xổ số tại TP.HCM. Bà ấy không bán được vì xổ số kiểu Mỹ nên phải bán xen kẽ giữa xố số truyền thống với xổ số kiểu mới để duy trì. Nhưng vì xố số mới không trả lại được nên bán rất cầm chừng” – Bà Hà cho biết.

xo-so-truyen-thong-2

Nay lại bị xổ số kiểu Mỹ "đe dọa". Ảnh: Tiểu Lâm

Dù thị trường xổ số Hà Nội chưa có biến động nhưng bà Hà tỏ ra rất lo lắng trước loại xổ số mới. Bà Hà nhận định: “Hiện tại, tất cả đại lý quanh đây đều mới chỉ dự trù tương lai và chờ đợi xem xổ số Mỹ tăng trưởng ra sao rồi mới tính tiếp”.

Đồng tình với quan điểm của bà Hà, cô Duyên – một đại lý khác kinh doanh xổ số truyền thống tại Hàng Bài cho rằng, những tờ vé số cũ đã không còn hấp dẫn như cách đây 10 – 20 năm.

“Tôi còn nhớ, những năm 90, tôi bán được gấp đôi bây giờ, cho dù mệnh giá xổ số thời đó thấp, lời ít. Sau này lớp trẻ lớn lên, chúng không mặn mà với xổ số truyền thống vì khó trúng thưởng. Thay vào, họ tìm đến các loại hình ‘đỏ đen’ không chính thống” – Cô Duyên nhận xét.

“Cho đến cuối năm nay, xổ số mới kinh doanh tại Hà Nội thì việc những tờ vé sỗ cũ này ế là điều có thể biết được” - Cô Duyên nói thêm.

Cô Duyên cho rằng trong trường hợp xấu nhất, khi xổ số mới “lấn át” thị phần của xổ số truyền thống, các đại lý bán xổ số cũ sẽ buộc phải thay đổi kinh doanh bằng cách bán xen kẽ cả hai loại hình hoặc ngừng hoàn toàn kinh doanh xổ số truyền thống.

Bên cạnh đó, vẫn có một số đại lý lạc quan về tương lai “hòa bình” cho cả 2 loại xổ số.

Ông Đỗ Mạnh, một đại lý ở Quán Thánh chia sẻ: “Tôi đọc báo được biết, chơi xổ số mới có mức trúng giải mấy chục tỷ đồng/tờ vé số trị giá 10.000 đồng (giá bán lẻ 12.000 đồng). Trong khoảng hơn 1 tháng mà có mấy người toàn chục tỷ cả.

xo-so-truyen-thong-3

Xổ số truyền thống ở Hà Nội đang "ngồi trên đống lửa". Ảnh: Tiểu Lâm

Trong khi đó, vé số truyền thống chỉ trúng 1,5 tỷ đồng/vé, mà nếu muốn trúng vài chục tỷ đồng thì người mua vé số truyền thống phải mua vài chục tờ mới mong “rinh” giải lớn. Vậy nên, tôi cũng mong rằng, sự cạnh tranh này sẽ phá vỡ thế độc quyền của xổ số cũ và tăng giá trị giải thưởng lên để cạnh tranh”.

Hiện Vietlott đã triển khai kinh doanh xổ số tự chọn số điện toán tại 06 tỉnh, thành phố phía nam bao gồm TP.HCM, TP. Cần Thơ, An Giang, Bình Dương, Đồng Nai, Bà Rịa Vũng Tàu với hơn 1.000 điểm bán hàng. 

 Theo kế hoạch sắp tới, trong hai tháng cuối năm, Vietlott sẽ triển khai hệ thống hệ thống kinh doanh xổ số tự chọn tại một số tỉnh khu vực miền trung và miền bắc bao gồm Khánh Hòa, Đắc Lắk, Đà Nẵng, Hà Nội, Hải Phòng và Quảng Ninh. Sau đó là mở rộng ra toàn quốc.

Tiểu Lâm
Bình luận
vtcnews.vn