Xin nhờ nhà vệ sinh rồi giở trò đồi bại với bé gái, cướp tài sản

Pháp luậtThứ Tư, 13/02/2019 17:11:00 +07:00

Vờ hỏi mua nước và xin đi nhờ nhà vệ sinh, Khôi lợi dụng lúc T. lấy nước, khống chế, hiếp dâm và cướp tài sản rồi tẩu thoát.

Ngày 13/2, Công an huyện Đức Huệ, tỉnh Long An đang tạm giữ hình sự Đặng Minh Khôi (SN 1997, ngụ huyện Đức Huệ) để điều tra về hành vi “Hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “Cướp tài sản”.

Theo hồ sơ điều tra, ngày 3/2, bé T. (SN 2003, đã đổi tên) đang ở nhà (xã Mỹ Qúy Tây, huyện Đức Huệ) một mình thì Khôi đến vờ hỏi mua trà đá và xin đi nhờ nhà vệ sinh.

Lợi dụng lúc bé T. đang làm nước, Khôi dùng hung khí khống chế, đưa T. vào phòng ngủ thực hiện hành vi đồi bại.

Sau khi thỏa mãn, Khôi cướp 1 vòng tay, 1 nhẫn vàng, 1 điện thoại của bé T. rồi tẩu thoát.

Nạn nhân sau đó đã đến cơ quan công an trình báo.

Nhận được thông tin, lực lượng chức năng đã có mặt khám nghiệm hiện trường, ghi lời các nhân chứng, truy xét nghi can.

Qua điều tra, cảnh sát xác định Khôi là người đã gây ra vụ hiếp dâm, cướp tài sản nên truy bắt, đồng thời vận động gia đình đưa Khôi ra đầu thú.

Đến ngày 10/2, Khôi đã đến cơ quan công an đầu thú và khai nhận hành vi phạm tội của mình.

Liên quan đến vụ án trên, thừa ủy quyền của Giám đốc Công an tỉnh Long An, Đại tá Phạm Hữu Châu - Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An đã thưởng nóng Công an huyện Đức Huệ 10 triệu đồng do có thành tích xuất sắc trong điều tra, khám phá nhanh vụ án trên.

SONG NGƯ - NHẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn