Bị tố ‘treo bằng' công chứng viên: Đại diện phòng công chứng lên tiếng

Pháp luậtChủ Nhật, 17/03/2019 08:05:00 +07:00

Bị nhân viên tố "treo bằng" công chứng viên sau khi xin nghỉ việc, đại diện văn phòng công chứng cho rằng người này có sai phạm nên cần phải làm rõ trách nhiệm.

Những ngày qua, bà Trần Thị Thảo (SN 1958, ngụ huyện Củ Chi, TP.HCM), công chứng viên Văn phòng công chứng Hồ Nhật Tú Trinh gửi đơn khiếu nại lên Sở Tư pháp TP.HCM về việc bà xin nghỉ việc nhưng không được văn phòng giải quyết và gây khó dễ.

Cụ thể, theo bà Thảo, bà làm việc tại Văn phòng công chứng Hồ Nhật Tú Trinh (địa chỉ ở xã Tân Phú Trung, huyện Củ Chi; Trưởng văn phòng tư nhân này là bà Hồ Nhật Tú Trinh) từ năm 2015.

Cuối năm 2016 đến tháng 1/2019, bà Thảo là công chứng viên hợp danh trong Văn phòng công chứng Hồ Nhật Tú Trinh.

53784577_309782426402050_7235636648002715648_n

 Văn phòng công chứng Hồ Nhật Tú Trinh.

Đến 1/2/2019, bà Trinh làm đơn xin rút hợp danh trong văn phòng công chứng và được bà Hồ Nhật Tú Trinh đồng ý.

Sau đó, bà Hồ Nhật Tú Trinh đã làm giấy đề nghị thay đổi công chứng viên hợp danh và công bố danh sách công chứng viên hợp danh mới của văn phòng là bà Châu Kim Nhung.

Như vậy, thời điểm đó, bà Thảo không còn là công chứng viên hợp danh của Văn phòng công chứng Hồ Nhật Tú Trinh.

Tuy nhiên, quá trình chuyển đổi thành viên công chứng văn phòng, bà Trinh không nộp hồ sơ đã làm (giấy đề nghị thay đổi thành viên hợp danh và danh sách công chứng viên mới của văn phòng do bà Trinh ký) về Sở Tư pháp TP.HCM để giải quyết.

Đến ngày 20/2, bà Thảo xin nghỉ việc nhưng bà Trinh vẫn không giải quyết việc trả lương và nộp hồ sơ đề nghị thay đổi thành viên hợp danh của bà Thảo.

“Luật công chứng quy định, công chứng viên có quyền rút hợp danh, chấm dứt tư cách công chứng viên hợp danh.

Khi tôi rút hợp danh, bà Trinh đã đồng ý kí giấy tờ nên danh sách công chứng viên trong văn phòng còn tên tôi.

Tuy nhiên, bà Trinh lại không nộp hồ sơ đề nghị thay đổi thành viên hợp danh của tôi lên Sở Tư pháp khiến tôi bị treo bằng, không lấy được bằng cấp, chứng chỉ hành nghề ra để làm việc khác.

Đã vậy, bà Trinh còn bổ nhiệm trái quy định pháp luật người mới thay thế trong khi hồ sơ của tôi chưa được giải quyết. Tôi đã nghỉ làm ở văn phòng nhưng bà Trinh không rút hợp danh ra có nghĩa hồ sơ trong Sở Tư pháp tôi vẫn là công chứng viên của văn phòng này. Như vậy, dù thực tế bây giờ tôi không còn là công chứng viên hợp danh của văn phòng nhưng nếu có sai sót tôi phải chịu trách nhiệm liên đới”, bà Thảo bức xúc.

Trả lời VTC News, bà Hồ Nhật Tú Trinh, Trưởng Văn phòng công chứng Hồ Nhật Tú Trinh khẳng định không có chuyện văn phòng cố tình quỵt lương, gây khó khăn rút đơn hợp danh cho công chứng viên Trần Thị Thảo.

Theo bà Trinh, ngày 20/02/2019, công chứng viên Trần Thị Thảo xin nghỉ làm việc tại Văn phòng công chứng Hồ Nhật Tú Trinh với lí do việc gia đình và sẽ trở lại làm việc nếu ổn định xong việc nhà.

Để giải quyết yêu cầu của bà Thảo, trước đó, văn phòng đã thống nhất không đồng ý cho bà Thảo rút hợp danh vì bà Thảo chưa có đơn yêu cầu xin thôi tư cách hợp danh chính thức.

Mặt khác, trong quá trình làm việc, bà Thảo thực hiện ký công chứng có dấu hiệu sai phạm, đang bị đương sự yêu cầu bồi thường nên cần phải làm rõ trách nhiệm trước.

Về vấn đề tiền lương, bà Trinh cho biết, bà Thảo nghỉ làm việc tại văn phòng từ ngày 20/2/2019 đến nay không nói rõ có hưởng lương hay không nên không thể khẳng định văn phòng gây khó dễ, không trả lương theo yêu cầu.

Còn việc bổ nhiệm công chứng viên Châu Kim Nhung vào hợp danh tại Văn phòng công chứng Hồ Nhật Tú Trinh, bà Trinh khẳng định đúng quy trình, luật pháp.

Tại cuộc bổ nhiệm, công chứng viên Trần Thị Thảo đã ký tên đầy đủ thống nhất và không có ý kiến gì.

Liên quan đến phản ánh vụ việc, Sở Tư pháp TP.HCM cho biết đã nhận được đơn giải quyết việc rút hợp danh của công chứng viên Trần Thị Thảo.

Hiện nay, Thanh tra Sở Tư pháp đã có thư mời Trưởng văn phòng công chứng Hồ Nhật Tú Trinh đến để làm việc.

Quang Anh
Bình luận
vtcnews.vn