Xin bỏ qua vi phạm không được, gã đàn ông rút dao tấn công CSGT

Pháp luậtThứ Sáu, 16/08/2019 14:56:00 +07:00

Xin bỏ qua lỗi vi phạm không được, Hoàn rút dao đâm thiếu úy Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk.

Ngày 16/8, VKSND TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk) cho biết, đơn vị vừa ban hành cáo trạng truy tố đối với Vũ Minh Hoàn (SN 1985, trú TP Buôn Ma Thuột) về tội “Chống người thi hành công vụ”.

Theo cáo trạng, 16h ngày 25/10/2018, Hoàn cùng các bạn là Đặng Thế Phát (SN 1986) và Bùi Tú Anh (SN 1986, cùng trú phường Tân An, TP Buôn Ma Thuột) đến ăn nhậu tại một quán trên đường Hà Huy Tập (phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột).

Đến 19h45 cùng ngày, Phát chạy xe máy chở Hoàn về nhưng đến trước số nhà số 208 đường Hà Huy Tập (phường Tân Lợi) thì nhận được hiệu lệnh của thiếu úy Nguyễn Đức Cường (cán bộ Đội 2, Phòng CSGT Công an tỉnh Đắk Lắk) và trung sỹ Sầm Văn Tiến (cán bộ Phòng Cảnh sát Cơ động Công an tỉnh Đắk Lắk) yêu cầu dừng xe kiểm tra.

Thấy Phát và Hoàn có biểu hiện say rượu, thiếu úy Cường yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn. Phát xin thiếu úy Cường bỏ qua lỗi vi phạm nhưng không được chấp nhận.

Thiếu úy Cường yêu cầu Phát xuất trình giấy tờ xe và kiểm tra nồng độ cồn theo quy định. Do Phát không chấp hành, Thiếu úy Cường yêu cầu lập biên bản tạm giữ xe máy.

Bực tức, Hoàn rút dao lao đến đâm Thiếu úy Cường. Tránh được mũi dao, thiếu úy Cường cùng trung sỹ Tiến và một số người dân đi đường khống chế Hoàn, đưa về trụ sở Công an TP Buôn Ma Thuột làm việc.

Quá trình điều tra, Hoàn bỏ đi khỏi địa phương, đến ngày 15/5/2019 thì bị Cơ quan điều tra ra quyết định truy nã.

Sau thời gian bỏ trốn, ngày 16/6/2019, Hoàn đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Buôn Ma Thuột đầu thú và khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội.

THANH HẢI
Bình luận
vtcnews.vn