Xét xử Vũ 'nhôm' và đồng phạm: Trần Phương Bình xin gánh trách nhiệm cho thuộc cấp

Pháp luậtThứ Hai, 27/05/2019 18:30:00 +07:00

Bị cáo Trần Phương Bình thừa nhận mình là chủ mưu trong việc chỉ đạo cấp dưới thực hiện các hành vi phạm pháp và xin gánh trách nhiệm dân sự cho thuộc cấp.

Chiều 27/5, tại phiên tòa phúc thẩm Vũ “nhôm” và đồng phạm, trong phần kháng cáo của mình, bị cáo Trần Phương Bình (nguyên Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT Đông Á Bank) xin giảm nhẹ hình phạt, xác định lại trách nhiệm dân sự phải chịu và xin gánh thay phần trách nhiệm dân sự cho các thuộc cấp đã bị tòa sơ thẩm tuyên trước đó.

Khi Tòa xét hỏi, bị cáo Bình thừa nhận mình là chủ mưu trong việc chỉ đạo cấp dưới thực hiện hàng loạt các hành vi vi phạm pháp luật.

Theo đó, với vai trò là Tổng Giám đốc, Phó Chủ tịch HĐQT và Chủ tịch Hội đồng tín dụng Đông Á Bank, bị cáo Bình chỉ đạo các bị cáo khác thực hiện hành vi lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt hơn 2.057 tỷ đồng; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế, gây thiệt hại hơn 1.551 tỷ đồng.

Tổng thiệt hại mà Bình và đồng bọn gây ra cho Đông Á Bank là hơn 3.600 tỷ đồng.

Về khoản tiền 200 tỷ đồng nộp khống cho Vũ “nhôm”, bị cáo Bình xác nhận không nói cho Vũ biết số tiền 200 tỷ đồng ở đâu và cố tình che giấu tình trạng thua lỗ của Đông Á Bank.

bi-cao-tran-phuong-binh

Bị cáo Trần Phương Bình xin gánh trách nhiệm dân sự cho thuộc cấp. 

"Bị cáo chỉ đạo nhân viên xuất quỹ cho Phan Văn Anh Vũ và Vũ đã ký khống chứng từ nộp 200 tỷ đồng vào Đông Á Bank để mua cổ phần của Đông Á Bank”, bị cáo Bình khai nhận.

Trước đó, HĐXX sơ thẩm tuyên Trần Phương Bình tù chung thân về 2 tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bên cạnh đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Xuyến (nguyên Phó tổng giám đốc Đông Á Bank) được xác định là đồng phạm giúp sức tích cực cho bị cáo Bình, bị tuyên 30 năm tù về 2 tội danh “Lạm dụng chức vụ, quyền hạn chiếm đoạt tài sản” và tội “Cố ý làm trái các quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng”.

Bị cáo Phan Văn Anh Vũ (tức Vũ "Nhôm") 17 năm tù về tội "Lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản". Cùng với hình phạt 8 năm tù từ bản án trước, bị cáo Vũ phải chấp hành hình phạt tổng cộng là 25 năm tù.

23 bị cáo còn lại chịu khung hình phạt từ 2 năm tù cho hưởng án treo đến 16 năm tù.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn