Xét xử nhân viên Công ty Alibaba: Người phụ nữ ra lệnh đập phá xe của đoàn cưỡng chế khai gì?

Pháp luậtThứ Tư, 27/11/2019 11:08:00 +07:00

Tại phiên tòa, bị cáo Tú Trinh cho biết, Nguyễn Thái Luyện chỉ đạo vào khu đất bị cơ quan chức năng cưỡng chế và “làm lớn chuyện, làm rúng động”.

Sáng 27/11, TAND Bà Rịa - Vũng Tàu xét xử 4 nhân viên Công ty CP Địa ốc Alibaba là Nguyễn Huỳnh Tú Trinh (24 tuổi, quê Tiền Giang), Trần Quốc Tĩnh (24 tuổi, quê Đà Nẵng), Huỳnh Ngọc Thiện (23 tuổi) và Phan Quỳnh Long (22 tuổi), cùng quê Gia Lai, về các tội “Cố ý làm hư hỏng tài sản” và “Gây rối trật tự công cộng”.

Lực lượng chức năng được điều động khá đông để đảm bảo an ninh cho phiên toà.

Trong quá trình làm thủ tục, thư ký tòa thông báo, trước đây các bị cáo đều có 2-3 luật sư đăng ký bào chữa, nhưng nhiều luật sư sau đó có đơn từ chối bào chữa. Hiện chỉ còn một luật sư bào chữa cho bị cáo Trinh.

alibaba3

Các bị cáo tại toà. 

Luật sư bào chữa cho Nguyễn Huỳnh Tú Trinh đề nghị Hội đồng xét xử (HĐXX) triệu tập lãnh đạo Sở Tư pháp tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu để làm rõ một "văn bản mật" liên quan đến vụ án. Tuy nhiên, sau khi xem xét, HĐXX cho phiên tòa tiếp tục vì đại diện Viện Kiểm sát cho rằng văn bản này không phải tài liệu mật.

Lên bục khai báo, bị cáo Nguyễn Huỳnh Tú Trinh khai, ngày 12/6, Trinh nhận được thông báo từ Công ty Alibaba, yêu cầu đi với Nguyễn Thái Lực (em trai Nguyễn Thái Luyện, chủ tịch công ty) xuống UBND xã Phú Mỹ (Bà Rịa – Vũng Tàu) để làm rõ việc xã này cho xe vào cuốc đất của dự án. Trao đổi với Luyện, Trinh được chỉ đạo xuống UBND xã “làm lớn chuyện, làm rúng động”.

Theo cáo trạng, ngày 10/6/2019, UBND xã Tóc Tiên ra quyết định cưỡng chế, tháo dỡ công trình trái phép tại dự án Khu dân cư Alibaba Tân Thành Center 5 của Công ty Cổ phần địa ốc Alibaba (Công ty Alibaba) nằm ở ấp 3. Khoảng 18h ngày 12/6, UBND xã đưa phương tiện vào khu đất vi phạm để ngày hôm sau cưỡng chế. Bảo vệ khu đất báo cho Nguyễn Thái Luyện biết.  

alibaba

Trinh khai việc gây rối có sự chỉ đạo của lãnh đạo công ty. 

Sáng 13/6, nhận được tin đoàn cưỡng chế đang tháo dỡ công trình, Trinh, Tĩnh, Thiện, Long cùng các nhân viên Alibaba chạy đến la hét, cự cãi, ngăn cản. Trinh liên tục lớn tiếng ra lệnh cho các nhân viên Công ty Alibaba đập xe cẩu cưỡng chế.

Nghe vậy, Tĩnh, Thiện, Long dùng gạch, đá đập phá vỡ chiếc xe cuốc của lực lượng chức năng. Công an thị xã Phú Mỹ lập biên bản bắt người phạm tội quả tang đối với Trinh và Tĩnh, đồng thời yêu cầu 8 người khác về trụ sở làm việc. Riêng Thiện, Long cùng một số đối tượng khác bỏ chạy khỏi hiện trường và sau đó bị bắt. 

Theo kết luận định giá tài sản đối với chiếc xe cuốc bị đập phá, tổng giá trị thiệt hại là 26,4 triệu đồng. 

MINH ANH
Bình luận
vtcnews.vn