Xét xử Dũng 'ben': 4 ngày chưa thể tuyên án

Pháp luậtThứ Bảy, 08/06/2013 03:22:00 +07:00

Việc tuyên án Dũng "ben" dự kiến sẽ diễn ra vào 6/6, song do có nhiều tình tiết phức tạp nên sau 4 ngày xét xử, tòa vẫn chưa tuyên mức án cụ thể nào cho bị cáo.

Việc tuyên án Dũng "ben" dự kiến sẽ diễn ra vào 6/6, song do có nhiều tình tiết phức tạp nên sau 4 ngày xét xử, tòa vẫn chưa tuyên mức án cụ thể nào cho bị cáo.

Trong phiên tòa xét xử gã “giang hồ đào hoa” Dương Hoàng Dũng (tức Dũng “ben”) và đồng bọn, sáng 7/6, đại diện VKSND tỉnh Bình Dương đã đề nghị mức án 20 năm tù về tội “giết người”, 3 năm tù về tội “hủy hoại tài sản” cho bị cáo này.

Riêng Phạm Tấn Thành, người nhờ Dũng “ben” dắt đàn em từ TP HCM lên Bình Dương đòi nợ giùm mình, bị đề nghị mức án 18-20 năm tù giam về tội "giết người".

Các đàn em Dũng “ben” cũng bị truy tố về tội này với mức án 13-20 năm tù giam, gồm: Đặng Việt Thịnh , Bùi Ngọc Khánh, Nguyễn Đức Phạm Văn, Nguyễn Quốc Vũ, Đỗ Hữu Đức, Đặng Văn Khoa.

dũng ben, lan thảo, tuyên án, xét xử
 Dẫn giải các bị cáo đến tòa

Nhiều người thân của Dũng “ben” cũng bị đề nghị lãnh án tù. Cụ thể, Dương Quang Chiến (em Dũng "ben") và Võ Thị Thúy Dung (người tình) bị đề nghị mức án 15-18 tháng tù về tội "che giấu tội phạm". 
Riêng Nguyễn Thị Xuân Mai (vợ Dũng “ben”, 50 tuổi, ngụ TP HCM) bị đề nghị 9-12 tháng tù cho hưởng án treo về tội "không tố giác tội phạm".
dũng ben, lan thảo, tuyên án, xét xử
Dũng “ben” vốn là cảnh sát hình sự 

Dự kiến ngày 6/6, tòa sẽ tuyên án. Tuy nhiên, do có nhiều bị cáo, tình tiết vụ án phức tạp nên đến chiều 7/6, sau 4 ngày xét xử, tòa vẫn chưa tuyên mức án cụ thể nào cho các bị cáo.

Năm 2011, Dũng "ben" được Thành thuê 100 triệu đồng để đi đòi số tiền 500 triệu đồng mà ông Phan Văn Lan, chủ doanh nghiệp Lan Thảo (TP Thủ Dầu Một - Bình Dương), nợ Thành. Để gây áp lực, Dũng và đàn em đã đập phá nhà cửa ông Lan, sau đó bắn chết ông.




Theo Người lao động

Bình luận
vtcnews.vn