Xét xử 7 bị cáo gây rối công cộng tại Cồn Dầu

Pháp luậtThứ Năm, 28/10/2010 03:41:00 +07:00

(VTC News) - Ngày 27/10, TAND quận Cẩm Lệ (TP Ðà Nẵng) đã đưa ra xét xứ sơ thẩm đối với 7 bị cáo phường Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ về tội "Gây rối trật tự công cộng".

(VTC News) - Ngày 27/10, Tòa án Nhân dân quận Cẩm Lệ (TP Ðà Nẵng) đã đưa ra xét xử sơ thẩm đối với 7 bị cáo phường Hòa Xuân, Q.Cẩm Lệ, TP Đà Nẵng về tội "Gây rối trật tự công cộng" và "Chống người thi hành công vụ" theo quy định tại Ðiều 245, 257 Bộ luật Hình sự.


Theo đó, 7 bị cáo gồm Nguyễn Hữu Minh (sinh năm 1964, trú tổ 23), Nguyễn Hữu Liêm (sinh năm 1963, trú tổ 23), Phan Thị Nhẫn (sinh năm 1965, trú tổ 23), Ðoàn Cảng (sinh năm 1965, trú tổ 20), Nguyễn Thị Thế (tức Quy, sinh năm 1960, trú tổ 22), Lê Thanh Lâm (sinh năm 1979, trú tổ 21) và Trần Thanh Việt (sinh năm 1971, trú thôn Thạch Nham Tây, xã Hòa Nhơn, huyện Hòa Vang, TP Ðà Nẵng) đã lợi dụng cái chết của bà Ðặng Thị Tân (sinh năm 1918, trú tổ 21 phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ) để kích động, lôi kéo, vận động người dân và gia đình bà Tân chống lại chủ trương quy hoạch của TP Đà Nẵng, tiếp tục mang người chết chôn cất tại nghĩa địa Cồn Dầu thuộc tổ 20, phường Hòa Xuân, quận Cẩm Lệ, TP Ðà Nẵng (đã nằm trong khu vực giải tỏa thuộc dự án Khu đô thị sinh thái ven sông Hòa Xuân).

Các đối tượng tại phiên tòa sơ thẩm... 

Theo đó, ngày 4/5/2010, lợi dụng đám tang của bà Tân, các đối tượng nêu trên cùng với một số đối tượng quá khích đã gây rối trật tự công cộng và chống lại lực lượng công an làm nhiệm vụ bảo vệ tại khu vực nghĩa địa Cồn Dầu khiến một số chiến sĩ công an bị thương, thiệt hại một số tài sản của Nhà nước. 

Xét thấy hành vi trên gây hậu quả nghiêm trọng, thể hiện thái độ cố tình chống lại việc thực hiện chính sách, chủ trương chung của UBND TP Ðà Nẵng đối với công tác quy hoạch đô thị của TP Đà Nẵng, ngày 27/10, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt các bị cáo Nguyễn Hữu Minh: 12 tháng tù giam; Nguyễn Hữu Liêm: 12 tháng tù, cho hưởng án treo; Phan Thị Nhẫn: 9 tháng tù giam; Nguyễn Thị Thế: 9 tháng tù, cho hưởng án treo; Ðoàn Cảng: 9 tháng tù, cho hưởng án treo; Lê Thanh Lâm: 9 tháng tù, cho hưởng án treo; Trần Thanh Việt: 9 tháng tù, cho hưởng án treo.

Bửu Lân

Bình luận
vtcnews.vn