Xẹt đoàng, trạm điện áp nổ như bom

Thời sựThứ Hai, 08/04/2013 01:01:00 +07:00

Gặp sự cố, trạm biến áp Tân Lập 2 bốc cháy rồi nổ lớn khiến nhiều người dân sợ hãi bỏ chạy khỏi nhà.

Gặp sự cố, trạm biến áp Tân Lập 2 bốc cháy rồi nổ lớn khiến nhiều người dân sợ hãi bỏ chạy khỏi nhà.

Vụ việc xảy ra vào khoảng 19h30 ngày 7/4, tại phường Nguyễn Du, thành phố Hà Tĩnh.

Vẫn chưa hết kinh hãi sau khi chứng kiến vụ nổ, bà Quỳnh (sống cạnh trạm điện) kể lại: Lúc đó cả nhà đang ăn cơm thì bỗng nghe tiếng xẹt điện liên tục. Khi mọi người chạy ra thì đã thấy cháy. Rồi bỗng nhiên một tiếng nổ cực lớn phát ra từ đám cháy khiến mọi người hoảng loạn.

Trạm điện nổ đen thui 

Đáng chú ý, ngay dưới khu vực xảy ra vụ cháy nổ có một chiếc xe bồn chở xăng. Rất may vụ nổ đã không khiến bồn xăng bốc cháy.

'Tiếng nổ như bom tạ. Nếu tia lửa điện phóng xuống bồn xăng ở dưới thì hậu quả thật khôn lường', một người dân nói.

Nhiều người dân bày tỏ bức xúc về việc trạm biến áp Tân Lập 2 có công suất rất lớn (560KVA) được đặt ngay giữa khu dân cư đông đúc này đã nhiều lần xảy ra sự cố chập, cháy điện.

Ngay sau khi xảy ra sự cố, điện lực TP Hà Tĩnh đã có mặt để giải quyết.
Sự cố khiến cả TP Hà Tĩnh mất điện 

Trái với sự lo lắng của người dân, ông Bùi Quang Nhiệm, PGĐ điện lực TP Hà Tĩnh lại cho rằng:

'Sự cố rất bình thường, chỉ như nổ chiếc lốp xe thôi. Ở nơi khác từng có vụ nổ to hơn thế… Thiết bị điện cũng như con người, sẽ có lúc đau yếu và xảy ra sự cố'.

Cũng theo ông Nhiệm, nếu sự cố làm chiếc xe chở xăng bốc cháy thì là do lỗi của lái xe, đã dừng đỗ sai quy định chứ không phải lỗi của điện lực.
 



Theo Vietnamnet

Bình luận
vtcnews.vn