Xếp hạng FIFA tháng 7/2014: ĐT Đức giành ngôi số 1

Thể thaoThứ Năm, 17/07/2014 05:04:00 +07:00

(VTC News) - Sau khi giành ngôi quán quân ở World Cup 2014, ĐT Đức đã chính thức phế truất ĐT Tây Ban Nha để đứng đầu bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2014

(VTC News) - Sau khi giành ngôi quán quân ở World Cup 2014, ĐT Đức đã chính thức phế truất ĐT Tây Ban Nha để đứng đầu bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2014.


Sau khi World Cup 2014 khép lại, bảng xếp hạng FIFA đã có rất nhiều thay đổi. Trong đó, điểm nhấn đáng chú ý nhất chính là việc ĐT Đức vượt qua ĐT Tây Ban Nha để vươn lên vị trí số 1 thế giới.

ĐT Đức chính thức đứng đầu thế giới 

Với 1724 điểm, Những cỗ xe tăng đã bứt phá vô cùng mạnh mẽ trong tháng 7, và tạo ra khoảng cách tới hơn 100 điểm so với đội xếp thứ nhì Argentina.

Những đội tuyển có một kỳ World Cup thành công nhìn chung đều thăng tiến trong bảng xếp hạng tháng này. Argentina tăng 3 bậc để nhảy lên vị trí thứ 2, Colombia tăng 4 bậc lên vị trí thứ 4. Ngoài ra Bỉ và Pháp cũng đều tăng tương ứng 6 và 7 bậc, lên các vị trí thứ 5 và thứ 10.

Ấn tượng nhất trong tháng này chính là 2 hiện tượng Hà Lan và Costa Rica. Dù không được đánh giá cao trước khi World Cup 2014 diễn ra, nhưng với việc xếp thứ 3 chung cuộc, Cơn lốc màu da cam đã tăng 12 bậc để nhảy lên vị trí thứ 3.

Tương tự như vậy là "chú ngựa ô" Costa Rica. Việc lọt vào vòng 8 đội giúp đội bóng của Bryan Ruiz tăng 12 bậc lên vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng.

Có người tăng thì cũng có kẻ giảm. Những tín hiệu buồn ở bảng xếp hạng tháng 7 phải kể đến Brazil (giảm 4 bậc xuống thứ 7), Tây Ban Nha (giảm 7 bậc xuống thứ 8), hay Bồ Đào Nha (giảm 7 bậc xuống thứ 11).

Tuy nhiên khủng khiếp nhất chính là ĐT Anh. Với việc không vượt qua được vòng bảng World Cup 2014, Tam Sư tụt 10 bậc và rơi xuống vị trí thứ 20. Italia cũng chẳng khá hơn là mấy khi tụt 5 bậc và tạm đứng thứ 14.

Top 10 đội tuyển đứng đầu bảng xếp hạng FIFA tháng 7/2014 

Tại khu vực Đông Nam Á, ĐT Việt Nam chính thức mất ngôi số 1 khu vực, sau khi tụt 6 bậc trên bảng xếp hạng, và hiện chỉ đứng thứ 129 thế giới và thứ 20 ở khu vực châu Á. 

Thay thế Việt Nam ở ngôi vị số 1 khu vực là ĐT Philippines. Philippines tăng 1 bậc lên vị trí thứ 128. Các vị trí tiếp theo trong khu vực lần lượt là Malaysia (151), Indonesia (153), Singapore (154) và Thái Lan (157).


Giang Hương
Bình luận
vtcnews.vn