Xem xét khởi tố chủ xe, lái xe tuyến Hải Phòng-TP.HCM làm lây lan dịch COVID-19

Tin nóngThứ Sáu, 25/06/2021 16:34:43 +07:00
(VTC News) -

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng chỉ đạo Công an thành phố phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xem xét nếu đủ căn cứ thì khởi tố chủ xe, lái xe làm lây lan dịch.

Sáng 25/6, tại cuộc họp trực tuyến với huyện Vĩnh Bảo về công tác phòng, chống dịch COVID-19, ông Nguyễn Văn Tùng - Chủ tịch UBND TP Hải Phòng giao Công an thành phố phối hợp với Công an tỉnh Thái Bình điều tra, xác minh, xem xét nếu đủ căn cứ thì khởi tố lái xe và chủ xe khách của nhà xe Trung Đức cố tình vận chuyển hành khách từ TP.HCM về TP Hải Phòng làm lây lan dịch bệnh.

Xem xét khởi tố chủ xe, lái xe tuyến Hải Phòng-TP.HCM làm lây lan dịch COVID-19 - 1

Chốt kiểm soát dịch bệnh tại chân cầu Nghìn trên QL10, tiếp giáp giữa TP Hải Phòng với tỉnh Thái Bình.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng đồng thời giao Sở GTVT, Công an TP Hải Phòng và các chốt siết chặt quản lý xe khách từ các địa phương có dịch, đặc biệt từ TP.HCM về Hải Phòng.

Ông Nguyễn Văn Tùng cũng đề nghị các đơn vị thắt chặt tuyến xe buýt từ huyện Vĩnh Bảo ra nội thành Hải Phòng.

Chủ tịch UBND TP Hải Phòng yêu cầu huyện Vĩnh Bảo chỉ đạo các công nhân trên địa phận huyện ở nhà, không vào làm việc tại các nhà máy, khu công nghiệp trong thời gian chưa có kết quả xét nghiệm. Chủ tịch TP Hải Phòng yêu cầu toàn huyện Vĩnh Bảo thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16.

Ngoài ra, ông Nguyễn Văn Tùng cũng đồng ý với đề xuất của huyện Vĩnh Bảo, tăng cường nhân lực y tế từ các địa phương khác về Vĩnh Bảo tập trung truy vết, lấy mẫu xét nghiệm tại khu vực phong tỏa, tiến tới lấy mẫu xét nghiệm cho toàn huyện; đồng ý bổ sung lực lượng công an, quân sự, y tế của thành phố cho 2 chốt cầu Chanh và cầu Sông Hóa để lực lượng của huyện về làm nhiệm vụ tại địa phương.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu khôi phục lại các tổ kiểm soát dịch bệnh tại các xã trên địa phận thành phố trong vòng 7 ngày kể từ ngày mai (26/6), hoạt động có kinh phí hỗ trợ.

Như VTC News đưa tin, xe khách BKS 15B - 036.84 của nhà xe Trung Đức chuyên tuyến Bắc - Nam, chở khách từ Cây xăng số 47 ngã tư Bình Phước - Thủ Đức - TP.HCM vào TP Hải Phòng.

Ngày 30/5, Chủ tịch UBND TP Hải Phòng ra văn bản số 3477 giao Sở Giao thông vận tải chỉ đạo tạm dừng hoạt động của các tuyến vận tải hành khách cố định Hải Phòng - TP.HCM và ngược lại.

Tuy nhiên, các ngày 17,19,21/6, Chốt kiểm soát cầu Nghìn để xe khách của Công ty Trung Đức, BKS 15B - 036.84 chở khách từ TP.HCM vào Hải Phòng, làm xuất hiện ca dương tính tại huyện Vĩnh Bảo (Hải Phòng).

Nguyễn Huệ
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp