Xem xét khởi tố 2 kẻ đánh con dã man như thời trung cổ

Pháp luậtThứ Hai, 15/09/2014 08:00:00 +07:00

(VTC News) - Cơ quan công an xem xét khởi tố vụ án cha mẹ hành hạ bé gái 4 tuổi ở Bình Dương gây chấn động dư luận.

(VTC News) - Cơ quan công an xem xét khởi tố vụ án cha mẹ hành hạ bé gái 4 tuổi ở Bình Dương gây chấn động dư luận.

Chiều 14/9, thượng tá Nguyễn Hữu Công - Phó thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an thị xã Dĩ An (Bình Dương) cho biết công an đang xem xét các tình tiết liên quan đến hành vi đánh dập dã man trẻ em của vợ chồng Đỗ Trọng Minh (27 tuổi, ngụ Đồng Nai) và Nguyễn Thị Thùy Trang (26 tuổi, ngụ Vĩnh Long) để tiến hành khởi tố vụ án.

Sáng cùng ngày, công an thị xã Dĩ An, Bình Dương đã tạm giữ hình sự Đỗ Trọng Minh và Nguyễn Thị Thuỳ Trang về hành vi cố ý gây thương tích. Nạn nhân là bé Đỗ Thị Kim Ngân (4 tuổi) - con ruột của Minh và Trang.

Tại cơ quan điều tra, Minh và Trang khai đã sống như vợ chồng vào giữa năm 2010. Cả hai không tổ chức đám cưới và cũng không làm thủ tục đăng ký kết hôn. Năm 2011, bé Đỗ Thị Kim Ngân chào đời nhưng không được làm giấy khai sinh. Cả gia đình đến thuê trọ phòng C3, thuộc khu phố Nội Hoá 2, phường Bình An, thị xã Dĩ An được vài tháng nay.

Minh cho biết, mới thất nghiệp vào đầu tháng 8/2014 nên ở nhà trông con. Trước đây, Minh làm bảo vệ, còn vợ thì làm công nhân may. Do cả hai làm khác thời gian, vợ làm ca ngày, chồng làm đêm nên có điều kiện trông con mà không gửi nhà trẻ.

 Hai vợ chồng Minh - Trang
Nguyên nhân đánh con như "thời Trung cổ", Minh cho rằng, bé Ngân hay nghịch phá, không chịu nghe lời, sẵn trong người đang buồn bực vì không công ăn việc làm, đủ thứ áp lực từ cuộc sống nên đã ra tay đánh con mình mà không nghĩ rằng bị vi phạm pháp luật.

Khoảng 20h ngày 10/9, thấy bé Ngân nghịch phá bếp gas, Trang lớn tiếng chửi mắng rồi dùng thanh tre khoảng 20cm quất liên tiếp vào mông và hai bên tay cháu. Chưa dừng lại ở đó, Trang bắt con gái quỳ gối dưới nền nhà mặc cho bé Ngân khóc lóc, van xin. 

Video bé Ngân bị bố mẹ hành hạ như thời trung cổ


Lúc này, Minh nằm trên gác nghe tiếng ồn ào của vợ con nên bực mình đi xuống cầu thang, rồi dùng tay đấm, chân đá vào đầu và mặt cháu Ngân.

Tiếp đó, Minh lấy dây nylon trói tay bé Ngân lại chừng 1 giờ đồng hồ, bắt quỳ gối dưới sàn nhà đến rạng sáng hôm sau mới để yên cho bé Ngân nằm ngủ, kèm những lời hăm dọa.

Bé Ngân suýt chết do chính cha mẹ ruột đánh

Chiều 12/9, chị Trần Thị Quế Nhàn (20 tuổi, quê Sóc Trăng) cùng nhiều người trong khu trọ trước đó nghe tiếng bé gái khóc thét, cùng tiếng vợ chồng Minh la hét, đánh đập đã đến tìm hiểu.


Mọi người sững sờ khi thấy bé Ngân nằm lịm dưới sàn nhà, hai mắt bầm tím, mặt sưng húp, lưng nhiều vết sẹo, kiến bu đầy người nên gây áp lực với vợ chồng Minh - Trang để đưa bé đi cấp cứu.  Nhận tin báo, cơ quan công an nhanh chóng đến điều tra vụ việc.

Ban đầu bé Ngân được đưa đến Bệnh viện thị xã Dĩ An sơ cứu, nhưng do vết thương ở những vùng nguy hiểm nên đã được chuyển cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương. Tại đây, các bác sĩ nhận định, tuy bé Ngân đã tỉnh dậy, nói chuyện được nhưng do bị xuất huyết dưới nhện, một dạng của chấn thương sọ não nên cần theo dõi kỹ hơn.

Vụ việc đang được các cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương phối hợp làm rõ, trừng trị nghiêm hai đối tượng Minh - Trang và có biện pháp tích cực để bảo vệ bé Ngân.

VTC News tiếp tục thông tin đến độc giả.


Phan Cường
Bình luận
vtcnews.vn