Xem U23 Malaysia suýt loại U23 Trung Quốc của thầy HLV Park Hang Seo

Thể thaoThứ Năm, 28/03/2019 15:18:00 +07:00

U23 Malaysia 2 lần dẫn trước U23 Trung Quốc nhưng rồi chỉ có được kết quả hòa và bị loại đáng tiếc.

Video U23 Malaysia 2-2 U23 Trung Quốc

 

U23 Malaysia là chủ nhà của bảng J, vòng loại U23 châu Á 2020 với sự góp mặt của các đội U23 Trung Quốc, U23 Lào và U23 Philippines. Đội bóng của HLV Ong Kim Swee có hai chiến thắng trước U23 Philippines (3-0) và U23 Lào (1-0) trước khi gặp U23 Trung Quốc để phân định ngôi nhất nhì bảng đấu.

Ở trận đấu cuối này, do kém U23 Trung Quốc (6 điểm, hệ số +13) nên U23 Malaysia buộc phải đánh bại đối thủ này để chắc chắn có vé tới Thái Lan dự vòng chung kết.

U23 Malaysia vào trận với quyết tâm cao và 2 lần dẫn trước U23 Trung Quốc nhưng cuối cùng không bảo vệ được thành quả và để đội bóng do thầy của HLV Park Hang Seo - huyền thoại Guus Hiddink dẫn dắt san bằng cách biệt.

Trận hòa 2-2 khiến U23 Malaysia bị loại cay đắng, bởi sau khi trừ đi kết quả (thắng 3-0 Philippines) với đội xếp cuối bảng, Malaysia chỉ còn 4 điểm và hệ số +1, xếp thứ 7 trong 11 đội đứng thứ nhì, không đủ điều kiện dự vòng chung kết. Đây là điều quá đáng tiếc cho đội bóng từng lọt vào tứ kết giải U23 châu Á năm 2018.

137912843_15531559602001n

HLV Guus Hiddink ca ngợi U23 Malaysia là một tập thể mạnh, xứng đáng được dự vòng chung kết U23 châu Á 2020.

Chia sẻ sau trận đấu, chính HLV Guus Hiddink của U23 Trung Quốc cũng cảm thấy tiếc cho U23 Malaysia. Thuyền trưởng từng dẫn dắt ĐT Hàn Quốc vào bán kết World Cup 2002 cho biết: "Tôi nói điều này không phải vì tôi đang ở Malaysia. Các bạn xứng đáng có mặt tại Thái Lan. Đây là một tập thể có chất lượng.

Họ không làm tôi ngạc nhiên chút nào. Tôi đã xem họ thi đấu trực tiếp và cả trên video. Những cầu thủ tấn công của họ là mối nguy hiểm thường trực cho hàng phòng ngự của chúng tôi. Chúng tôi đã trải qua một trận đấu kịch tích. Hai đội đều chơi tấn công và muốn có được một chiến thắng".

CĐV Malaysia vô cùng tiếc nuối nhưng CĐV Trung Quốc cũng chẳng lấy kết quả này làm hả hê được. Không ít tờ báo của Trung Quốc cho rằng, việc U23 nước này vượt qua vòng bảng theo kịch bản may mắn và nghẹt thở là một thất bại.

"U23 Trung Quốc chỉ có trận hoà 2-2 với U23 Malaysia. Không phải đối thủ mạnh, mà là chúng ta yếu. Bóng đá châu Á đang thay đổi rất nhanh.

Giống như thất bại của tuyển Trung Quốc trước Thái Lan, U23 Trung Quốc cũng chơi tệ. Tất nhiên, hoà U23 Malaysia không phải kết quả quá buồn, vì đội bóng này từng vào tứ kết U23 châu Á hay vòng 1/8 ASIAD, thành tích còn tốt hơn đội trẻ Trung Quốc. U19 Trung Quốc từng thắng đậm U19 Malaysia 6-0 ở giải U19 châu Á, 4 năm sau, chúng ta giờ ở cùng trình độ với họ", Sina Sports khẳng định.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn