Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên trên kênh nào?

Bóng đá Việt NamThứ Năm, 16/01/2020 08:52:00 +07:00
(VTC News) -

Cập nhật kênh sóng trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, lượt trận cuối bảng D giải U23 châu Á 2020.

Trận U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên diễn ra lúc 20h15 ngày 16/1 trên sân Rajamangala ở thủ đô Bangkok, Thái Lan và được phát sóng trực tiếp trên các kênh VTV6, VTV6 HD.

Ngoài ra, người hâm mộ có thể theo dõi trận đấu trên các hạ tầng của Next Sports trên Youtube.

VTC News cũng sẽ tường thuật trực tiếp trận đấu giữa U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên, bắt đầu từ lúc 19h30.

Sau 2 trận hòa không bàn thắng với U23 UAE và U23 Jordan, U23 Việt Nam đang đứng thứ 3 ở bảng D sau U23 UAE và U23 Jordan đang cùng có 4 điểm.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên trên kênh nào? - 1

Xếp hạng bảng D trước lượt đấu cuối.

Để giành quyền đi tiếp, điều kiện cần với U23 Việt Nam lúc này là phải thắng U23 Triều Tiên. Nếu hoà hoặc thua đối thủ này, U23 Việt Nam lập tức bị loại, không quan trọng kết quả trận còn lại của bảng đấu.

Tuy nhiên, ngay cả khi thắng, U23 Việt Nam vẫn phải chờ đợi. Nếu trận đấu giữa U23 UAE và U23 Jordan phân thắng bại, U23 Việt Nam chỉ cần thắng U23 Triều Tiên là chắc chắn đi tiếp. Đặt trong trường hợp U23 UAE và U23 Jordan hoà nhau, ba đội ở bảng D sẽ cùng có 5 điểm.

Theo luật của AFC, hiệu số đối đầu được xét đến trước tiên. Do U23 Việt Nam, U23 UAE và U23 Jordan hoà lẫn nhau, các đội sẽ xét đến tiêu chí thứ hai là hiệu số bàn/thắng bại trong những trận đấu nội bộ giữa ba đội này. Ở tiêu chí này, U23 Việt Nam, U23 Jordan và U23 UAE vẫn bằng nhau.

Xem trực tiếp U23 Việt Nam vs U23 Triều Tiên trên kênh nào? - 2

U23 Việt Nam không có quyền tự quyết.

Tiêu chí thứ ba sẽ được sử dụng đến, đó là số bàn thắng ghi được trong các trận hoà nội bộ ba đội. Ở tiêu chí này, U23 Việt Nam không ghi được bàn nào trong cả hai trận. Nếu U23 Jordan và U23 UAE hoà có bàn thắng, cả hai đội sẽ cùng ghi nhiều bàn hơn U23 Việt Nam và dắt tay nhau vào vòng trong. U23 Việt Nam có thắng U23 Triều Tiên với tỷ số lớn cỡ nào cũng không thể đi tiếp.

Trong trường hợp U23 Jordan và U23 UAE cũng hoà nhau 0-0, tiêu chí hiệu số bàn thắng/bại mới được sử dụng. Ở tiêu chí này, U23 Việt Nam cũng đang bất lợi với hiệu số 0.

Do đó, nếu hai đội bóng Tây Á hoà nhau 0-0, U23 Việt Nam cần thắng U23 Triều Tiên với cách biệt 2 bàn, hoặc thắng cách biệt 1 bàn nhưng ghi nhiều hơn 2 bàn để có vé vào vòng trong.

Dù không còn quyền tự quyết, các học trò của HLV Park Hang Seo cũng cần thắng với cách biệt càng tốt và chờ đợi kết quả có lợi xảy đến ở trận đấu còn lại.

Thiện An
Bình luận
vtcnews.vn