Xem trực thăng 'cá sấu' Mi-24 nạp đạn, liên tục phóng tên lửa S-8 tiêu diệt mục tiêu mặt đất

Thế giớiThứ Hai, 25/11/2019 22:09:00 +07:00

Trong màn tập trận chiến thuật mới đây, không quân Nga sử dụng máy bay trực thăng Mi-24 để tiêu diệt mục tiêu bằng tên lửa tại khu vực Novosibirsk.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, các phi công Nga điều khiển Mi-24 phát động cuộc tấn công tên lửa vào tiền đồn của đối phương, trong điều kiện thời tiết bất lợi. Trong đợt huấn luyện này, có khoảng 20 nội dung chiến đấu được hoàn thành.

Lực lượng không quân Nga khu vực Novosibirsk sử dụng đồng thời tên lửa “không đối đất” S-8 và súng máy 30 mm GS-30, GS-23 để tấn công mục tiêu mặt đất.

Nhiệm vụ khó khăn đặt ra cho kíp lái trực thăng Mi-24 là phải bảo đảm an toàn trước các hệ thống phòng không thông thường, khi tác chiến ở độ cao 15m.

Video: Trực thăng Mi-24 của Không quân Nga tấn công mục tiêu ở Novosibirsk

Mi-24 là dòng trực thăng vũ trang hạng nặng, được biên chế trong Không quân Liên Xô từ năm 1972. Các phiên bản xuất khẩu của dòng trực thăng tấn công này là Mi-25 và Mi-35 (tên hiệu NATO là Hind).

Dòng trực thăng Mi-24 thường được gọi là “xe tăng bay” hay trực thăng “cá sấu” Krokodil, được Liên Xô sử dụng nhiều trong cuộc chiến Afghanistan (1979-1989) và xung đột Nga – Chechen sau này.

Cho đến nay, ngoài quân đội Nga, Mi-24 và 2 phiên bản xuất khẩu còn được biên chế trong lực lượng không quân của 30 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. Năm 2018, Mi-24 trở thành máy bay trực thăng tấn công phổ biến thứ nhì thế giới sau AH-64 Apache của quân đội Mỹ.

Phong Vũ
Bình luận
vtcnews.vn