Xem Tổng thống Putin bất khả chiến bại trên võ đài

Thể thaoThứ Hai, 16/03/2015 02:54:00 +07:00

Tổng thống Nga nổi tiếng là người yêu thể thao, đặc biệt là môn võ thuật Judo

Ông Putin luyện tập Judo và Sambo (một môn võ khác của Nga) từ năm 11 tuổi.

Ông Putin luyện tập Judo và Sambo (một môn võ khác của Nga) từ năm 11 tuổi.

Nhưng ông chỉ nhắc đến Judo là môn thể thao yêu thích và thường xuyên tập luyện.

Nhưng ông chỉ nhắc đến Judo là môn thể thao yêu thích và thường xuyên tập luyện.

Theo Tổng thống Nga, võ thuật là loại hình thể thao phổ biến nhất ở nước Nga, với 4,5 triệu người dân Nga tập các môn võ khác nhau.

Theo Tổng thống Nga, võ thuật là loại hình thể thao phổ biến nhất ở nước Nga, với 4,5 triệu người dân Nga tập các môn võ khác nhau.

Ông từng vô địch giải judo tổ chức ở quê nhà, thành phố St. Petersburg, khi còn trẻ.

Ông từng vô địch giải judo tổ chức ở quê nhà, thành phố St. Petersburg, khi còn trẻ.

Huấn luyện viên của Putin, Anatoly Rakhlin, hướng dẫn ông trong phòng tập võ.

Huấn luyện viên của Putin, Anatoly Rakhlin, hướng dẫn ông trong phòng tập võ.

Ông Putin đã có đai bát đẳng môn Judo và cửu đẳng môn Taekwondo.

Ông Putin đã có đai bát đẳng môn Judo và cửu đẳng môn Taekwondo.

Năm 2004, ông là đồng tác giả một cuốn sách về Judo có tên tiếng Anh là 'Judo: Lịch sử, lý thuyết và thực hành' và sau đó được dựng thành phim.

Năm 2004, ông là đồng tác giả một cuốn sách về Judo có tên tiếng Anh là 'Judo: Lịch sử, lý thuyết và thực hành' và sau đó được dựng thành phim.

Ông Putin ngồi trò chuyện cùng các vận động viên tập luyện tại khu phức hợp thể thao ở St. Petersburg

Ông Putin ngồi trò chuyện cùng các vận động viên tập luyện tại khu phức hợp thể thao ở St. Petersburg

Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ niềm hạnh phúc và phấn khích đối với võ sĩ Judo trẻ của Nga khi anh này giành huy chương vàng tại Olympic London 2012.

Tổng thống Vladimir Putin bày tỏ niềm hạnh phúc và phấn khích đối với võ sĩ Judo trẻ của Nga khi anh này giành huy chương vàng tại Olympic London 2012.

Tổng thống Nga sung sướng trước chiến thắng của 'gà nhà' và không ngại ôm hôn võ sĩ Tagir.

Tổng thống Nga sung sướng trước chiến thắng của 'gà nhà' và không ngại ôm hôn võ sĩ Tagir.

Trước đó, ông từng thách đấu cùng nhà vô địch Olympic người Nhật Bản, Yasuhiro Yamashita, tại trường thể thao ở St. Petersburg tháng 12/2005.

Trước đó, ông từng thách đấu cùng nhà vô địch Olympic người Nhật Bản, Yasuhiro Yamashita, tại trường thể thao ở St. Petersburg tháng 12/2005.

Ông là chủ tịch danh dự của Liên đoàn Judo Quốc tế và Liên đoàn Judo châu Âu (Thực hiện: Hoàng Anh)

Ông là chủ tịch danh dự của Liên đoàn Judo Quốc tế và Liên đoàn Judo châu Âu (Thực hiện: Hoàng Anh)

Bình luận
vtcnews.vn