Xem tàu tự động Hải quân Mỹ lần đầu phóng tên lửa

Thế giớiThứ Ba, 30/10/2012 08:37:00 +07:00

(VTC News) - Hải quân Mỹ vừa công bố đoạn video lần đầu tiên tàu chiến tự động của lực lượng này phóng tên lửa trên biển.

(VTC News) - Hải quân Mỹ vừa công bố đoạn video lần đầu tiên tàu chiến tự động của lực lượng này phóng tên lửa trên biển.

Đây là hoạt động nằm trong chuỗi thử nghiệm diễn ra ở ngoài khơi Maryland của Hải quân Mỹ. Có tất cả 6 tên lửa xuyên giáp Spike đã được bắn ra, nhằm vào một mục tiêu giả định cách tàu gần 3km.

Tất cả hoạt động của tàu và việc phóng tên lửa trên biển đều được điều khiển bởi các nhân viên Hải quân Mỹ từ căn cứ hải quân Patuxent River gần đó.

Mark Moses, Giám đốc chương trình nghiên cứu, phát triển tàu chiến không người lái của Hải quân Mỹ cho biết đây là bước tiến quan trọng để đi đến một hệ thống vũ khí tự động trong tương lai.

Hình ảnh tên lửa Spike được phóng đi từ tàu không người lái đang thử nghiệm của Hải quân Mỹ 

Hiện nay Mỹ đã có rất nhiều máy bay không người lái, thậm chí là trực thăng nhưng với các phương tiện dưới nước vẫn là một khoảng trống lớn.

Trước đây, Hải quân Mỹ đã từng có những thí nghiệm, phát triển các loại tàu tự động nhưng chỉ để phục vụ mục đích trinh sát hoặc rà phá bom mìn, ngư lôi. Đây là lần đầu tiên một con tàu không người lái có khả năng tấn công được đưa ra thử nghiệm.

Theo tạp chí Wired, loại tàu này ra đời với mục đích đánh chặn, tấn công các tàu nhỏ ở vùng gần bờ mà không làm ảnh hưởng đến các lực lượng bảo vệ bờ biển khác. Ngoài ra, nó còn có nhiệm vụ thăm dò, tấn công những mục tiêu nhỏ lẻ, các đối tượng mà tàu chiến cỡ lớn khó tách đoàn để tấn công riêng lẻ.
Video phóng thử tên lửa trên tàu không người lái đang thử nghiệm của Hải quân Mỹ (Nguồn Wired) 

Tùng Đinh

Bình luận
vtcnews.vn