Xem pháo MT-12 của Nga tung đòn sấm sét khống chế đám cháy giếng dầu ở Siberia

Quân sựThứ Ba, 09/06/2020 14:56:00 +07:00
(VTC News) -

Bộ Quốc phòng Nga dùng pháo chống tăng MT-12 thổi bay giàn đầu giếng, khống chế đám cháy kéo dài hơn 1 tuần tại Siberia.

Video: Khoảnh khắc pháo chống tăng MT-12 của Nga dập tắt đám cháy ở giếng dầu

Các binh sĩ thuộc Quân khu Trung tâm vận chuyển khẩu pháo MT-12 ra khỏi xe kéo, đặt nó cách đám cháy 180m và liên tục bắn phá giàn đầu giếng với độ chính xác tuyệt vời”, thông cáo từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay.

Hình ảnh từ video cho thấy, các binh sĩ triển khai khẩu pháo trong đêm. Nhiều phát đạn được nã liên tục để thổi bay giàn đầu giếng - thiết bị được lắp đặt trên miệng giếng dầu.

Theo Bộ Quốc phòng Nga, quyết định phá hủy giàn đầu giếng, cùng với phun nước làm mát giúp lính cứu hỏa lắp thiết bị chặn giếng để khống chế ngọn lửa. Đám cháy sau đó nhanh chóng được kiểm soát.

Đám cháy này bùng phát từ tại mỏ dầu ở tỉnh Irkutsk hôm 30/5. Trong nhiều ngày liền, lực lượng cứu hỏa không thể tiếp cận đám cháy. Sau đó, giới chức địa phương phải nhờ đến sự hỗ trợ đơn vị pháo binh thuộc Bộ Quốc phòng Nga, đóng quân tại Samara, cách đó 4.500 km.

Pháo chống tăng MT-12 Rapira của quân đội Nga có thể sử dụng nhiều loại đạn như nổ lõm xuyên giáp (HEAT), nổ phá mảnh (HEF) và xuyên giáp dưới cỡ tách vỏ ổn định bằng cánh đuôi (APFSDS). Đây là loại pháo chống tăng nòng trơn chủ lực của quân đội Liên Xô từ đầu thập niên 1960 đến cuối thập niên 1980.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn