Xem những hình ảnh ‘ghê rợn’ này, bạn sẽ hiểu biến chứng bệnh tiểu đường khủng khiếp thế nào

Sức khỏeThứ Sáu, 21/12/2018 07:02:00 +07:00

Bệnh tiểu đường được coi là “kẻ giết người thầm lặng”, bởi nếu không phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh sẽ dẫn đến những biến chứng vô cùng nguy hiểm, thậm chí là thiệt mạng.

Dưới đây là những hình ảnh đáng sợ, nhưng thường gặp ở bệnh nhân bị biến chứng do căn bệnh tiểu đường mang lại.

bien chung 1 kien thuc 12

  Đôi chân lở loét, chảy mủ và có những mảng hoại tử đen xì do biến chứng tiểu đường. (Ảnh: Kienthuc)

bien chung tieu duong 2 infonet 4

Giảm thị lực, thậm chí là mất thị lực vì bệnh tiểu đường là cảnh bảo cho những ai đang có lối sống thiếu khoa học. (Ảnh: Infonet)

bien chung tieu duong 4 infonet 6

 Đây là thận của bệnh nhân bị tiểu đường biến chứng (Ảnh: Infonet)

bien chung tieu duong 8 7

Những vết loét sâu dưới lòng bàn chân cực kỳ lâu lành đối với người bị tiểu đường.

bien chung tieu duong 3 so y te ha giang 8

 Người đàn ông này lở loét cả một mảng lưng lớn. (Ảnh: SYT Hà Giang)

bien chung tieu duong 7 thuc duong 13

  Vết loét ăn sâu vào tận xương của một bệnh nhân chủ quan với bệnh tiểu đường. (Ảnh: Thucduong)

bien chung tieu duong 6 dan tri 10

 Không chỉ có mắt và chân, bàn tay của người phụ nữ này cũng có rất nhiều dấu hiệu biến chứng của bệnh tiểu đường. (Ảnh: Dantri)

bien chung tieu duong 5 infonet 14

  Khi chứng kiến những hình ảnh này, ai cũng phải lắc đầu. (Ảnh: Infonet)

Sau thời gian chiến đấu với căn bệnh tiểu đường, ngày 20/12 NSND Anh Tú, Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam qua đời. Được biết, ông bị bệnh tiểu đường nhiều năm nay. Cuối tháng 9/2018, bệnh tình của ông trở nặng và phải điều trị thường xuyên tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Hiện toàn thế giới có trên 415 triệu người bị tiểu đường (đái tháo đường), con số này dự kiến sẽ tăng lên 642 triệu người vào năm 2040.

Tại Việt Nam, hiện có khoảng 3,5 triệu người bị tiểu đường, gấp 10 lần so với 10 năm trước đây và dự báo con số này sẽ tăng lên 6,1 triệu vào năm 2040. Trong 10 năm, tỷ lệ tiền tháo đường cũng tăng từ 7,7% lên 14%.

Tiểu đường là nguyên nhân gây chết người đứng thứ 3 chỉ sau tim mạch và ung thư. Riêng trong năm 2017, có 29.000 người chết do các nguyên nhân có liên quan đến tiểu đường, tương đương với 80 người chết/ngày.

>>> Đọc thêm:  Những sai lầm thường gặp khiến bạn bị tiểu đường, căn bệnh NSND Anh Tú mắc phải

Video: Suýt cụt chân vì ngâm nước lá chữa tiểu đường

Phạm Quý
Bình luận
vtcnews.vn