Xem một buổi tập của Muang Thong, CLB mới của Calisto

Thể thaoThứ Năm, 03/03/2011 02:28:00 +07:00

(VTC News) - Quan sát một buổi tập của Muang Thong, có thể nhận ra hàng chục tuyển thủ Thái Lan, với 7 người thường xuyên đá chính.

(VTC News) - Sau khi chia tay đội tuyển Việt Nam ngày hôm qua (2/3), HLV Henrique Calisto sẽ bay tới Thái Lan vào ngày mai (4/3) để đàm phán ký kết hợp đồng với CLB Muang Thong United. Theo báo chí Thái Lan, HLV người Bồ Đào Nha dự kiến sẽ bắt đầu công việc với đội bóng mới vào thứ Hai tới (7/3).

Hiện tại, giám đốc kỹ thuật Robert Procureur vẫn tạm thời hướng dẫn các cầu thủ Muang Thong tập luyện. Robert Procureur và giám đốc điều hành Ronnarit Suewaja đánh giá rất cao khả năng của HLV Calisto, tuy nhiên, chiến lược gia người Bồ Đào Nha sẽ phải đối mặt với nhiều thách thức khi nhận công việc mới, bởi Muang Thong là đội bóng mạnh với hàng chục tuyển thủ Thái Lan trong đội hình.

Teerasil Dangda, chân sút số 1 của đội tuyển Thái Lan hiện nay, đang chơi cho Muang Thong.

Họ vừa mới đánh bại Hà Nội T&T 4-0 ở AFC Cup với 7 tuyển thủ góp mặt trong trận đấu đó. Muang Thong cũng đã vô địch giải Ngoại hạng Thái Lan 2 năm liên tiếp, hiện sở hữu nhiều cầu thủ nổi tiếng như Datsakorn Thonglao, Teerasil Dangda, Nattaporn Phanrit (từng có Teeratep Winothai, Jetsada Jitsawad…) nên HLV Calisto sẽ phải nỗ lực nhiều để thiết quân luật với các ngôi sao này.

Ngoài ra, Muang Thong cũng nổi tiếng là “sát” huấn luyện viên. Calisto là HLV thứ tư của Muang Thong trong vòng 2 năm qua. Người đầu tiên, Attapol Bussapakom, bị sa thải sau khi ông dẫn dắt Muang Thong tới chức vô địch Thái Lan lần đầu tiên trong lịch sử. Rene Desayere giúp Muang Thong bảo vệ danh hiệu ấy vào năm ngoái cũng chung số phận. Người thứ 3, Roberto Carvalho, bị điều chuyển xuống huấn luyện đội trẻ chỉ sau vài tuần nắm quyền.

Muang Thong United được thành lập vào năm 1989 nhưng chỉ bắt đầu trở thành đội bóng hùng mạnh ở Thái Lan từ năm 2007. Bước tiến của Muang Thong tại T-League có nét rất giống với Hà Nội T&T, họ cũng thăng 2 hạng trong 2 năm (vô địch giải hạng Nhì năm 2007, vô địch hạng Nhất 2008, lên chơi ở giải Ngoại hạng năm 2009 và lập tức vô địch). Muang Thong hiện thuộc sở hữu của Siam Sports, tập đoàn kinh doanh nhiều ngành nghề khác nhau như báo chí, truyền hình, viễn thông, bất động sản…

Một số hình ảnh xung quanh buổi tập của Muang Thong chuẩn bị cho trận đấu với Hà Nội T&T.

Trung vệ đội trưởng Nattaporn Phanrit (6) là trụ cột ĐTQG Thái Lan.

Tiền vệ trẻ Naruphol Ar-Romsawa (22) cũng được gọi vào đội tuyển Thái Lan từ năm 2010.

Trung vệ Nattaporn Phanrit (6) và tiền đạo Anon Sangsanoi (17), các tuyển thủ Thái Lan.

Tiền vệ Jakkraphan Pornsai (16), tuyển thủ Olympic Thái Lan.

Các cầu thủ Muang Thong tập luyện.

Chân sút Teerasil Dangda (10) và tiền vệ Pichitphong Choeichiu (19), các tuyển thủ Thái Lan đã quá nổi tiếng.

Tiền vệ Kabfah Boonmatoon (11) từng dự SEA Games 2009 với U23 Thái Lan, tiền vệ Jakkraphan Pornsai (16) và cựu tuyển thủ Thái Lan Paitoon Tiepma (24).

Một màn tập luyện của Muang Thong.

Hai trong số các ngoại binh của Muang Thong: Tiền vệ Siaka Dagno (21) - cựu tuyển thủ U21 Bờ Biển Ngà và trung vệ Zesh Rehman (5) (tuyển thủ Pakistan, từng thi đấu ở giải Ngoại hạng Anh trong màu áo Fulham và từng khoác áo U16, U18, U20 Anh).

Panupong Wongsa (4) - người đá cặp trung vệ với Nattaporn Phanrit ở ĐTQG Thái Lan.


Nguyễn Đỉnh

Bình luận
vtcnews.vn