Xem màn đua thuyền gay cấn trên quê hương đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Quốc khánh Việt Nam

Thời sựThứ Bảy, 02/09/2017 12:56:00 +07:00

Hàng nghìn con em xa xứ và du khách thập phương hào hứng cỗ vũ cuồng nhiệt trong lễ hội đua thuyền truyền thống trên quê hương đại tướng Võ Nguyên Giáp trong ngày Quốc khánh Việt Nam 2/9.

Sáng 2/9, lễ hội đua thuyền truyền thống được tổ chức trên sông Kiến Giang (huyện Lệ Thủy, Quảng Bình) thu hút hàng nghìn người tham dự, cổ vũ.

IMG_0964 9

Hàng nghìn người tập trung tại Mũi Viết (UBND huyện Lệ Thủy) tham gia lễ khai mạc đua thuyền truyền thống.

Tham dự lễ hội có tất cả 8 đò đua nữ và 24 đò đua nam cùng tranh tài. 

Các thuyền đua nữ sẽ đứng để chèo thuyền,thuyền đua sẽ ngồi để chèo. 24 thuyền đua nam được chia thành 2 bảng A,B dựa theo kết quả đua bơi vòng bảng ngày 30/8 cùng so tài trên quảng đường dài hơn 24km.

Video: Màn đua thuyền kịch tính trên quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp

IMG_0938 9

Các thuyền đua nam và nữ tập trung làm lễ khai mạc.

Quê hương Đại tướng Võ Nguyên Giáp được mệnh danh là địa phương ăn Tết Độc lập lớn nhất cả nước. Cứ đến ngày 2/9, con em từ khắp nơi đều cố gắng thu xếp trở về quê hương để xem đua thuyền, tham gia các giải bóng chuyền, các lễ hội và sum họp cùng gia đình...

IMG_0924 7

Có tất cả 24 thuyền đua nam được chia làm 2 bảng dựa theo kết quả đua vòng bảng ngày 30/8 vừa qua.

Từ rất sớm, mọi người đã đứng chật kín 2 bên bờ sông để chờ đợi và cổ vũ cho màn đua thuyền gay cấn trên sông. Để tiếp thêm sức mạnh cho các trai bơi nhiều cổ động viên điều khiển xe chạy theo thuyền, đeo băng rôn, bật loa đài cổ động. Những cổ động viên khác thì xuống bến tát nước nhiệt tình động viên tinh thần trai bơi…

IMG_0921 5

Lãnh đạo huyện, tỉnh làm lễ cúng cầu đảo cầu mưa thuận gió hòa, cầu hoa màu bội thu trước khi đua thuyền.

IMG_0932 7

Lãnh đạo huyện Lệ Thủy đánh trống khai mạc lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang.

Ngang sức ngang tài nên một số thuyền bơi bị chìm khi trở thuyền, nhưng vẫn cố gắng bơi về đích. Lễ hội đua thuyền truyền thống trên sông Kiến Giang xuất phát từ lễ hội bơi “cầu đảo”, nghĩa là cầu mưa thuận gió hòa, cầu cho mùa màng bội thu, sau đó phát triển thành lễ hội đua thuyền truyền thống mừng Tết Độc lập 2/9 từ năm 1946 đến nay.

IMG_0868 5

Hàng ngàn người dân tập trung trên cầu và hai bên bờ sông để cổ vũ đua thuyền.

21291580_1950352131903456_1080125_n

Dù trời rất nắng nóng nhưng rất đông khán giả đến xem và cổ  vũ cho các đội đua.

IMG_0959 9

Đò đua nữ xuất phát.

IMG_0995 9

Sau khi đò đua nữ xuất phát không lâu, các thuyền đua nam cũng nhận được tín hiệu xuất phát.

IMG_0997 9

Khi vừa bắt đầu chặng đua, hầu hết các đội đều ngang tài ngang sức.

IMG_1005 9

Một số thuyền bắt đầu bứt phá vượt lên các đội đua khác.

IMG_1008 9

Mỗi thuyền đua đại diện cho một làng hoặc một xã trong huyện, các đội được phân biệt với nhau bởi màu áo, mũ, màu chầm lái và bảng tên cuối thuyền.

IMG_1041 9

Một số thuyền bị chìm nhưng sau đó vẫn tiếp tục chặng đua và bứt phá quyết liệt trong sự hò hét cổ vũ của khán giả.

IMG_0950 9

Khoảng cách bắt đầu được tạo ra trên quãng đường đua dài 24km.

IMG_1049 9

Người dân tung nước cổ vũ cho trai bơi.

IMG_0713 3

Các cổ động viên chạy theo thuyền đua của đội nhà để cổ vũ.

IMG_0889 9

Chờ các đội đua về đích

IMG_0871 9

Thời tiết nắng nóng nhưng rất nhiều người vẫn tham gia cổ vũ các đội đua.

IMG_0901 9

Thuyền đua sắp cán đích.

$R0LNF7D 9

 Các thuyền đua về đích sau chặng đường dài 24km.

Kết quả cuộc đua:

Bảng A: nhất Mỹ Thủy, nhì Phú Thủy, ba Đại Phong

Bảng B: nhất Tuy Lộc, nhì Lộc Thượng, ba Xuân Hồi

Minh Minh - Quang Hải
Bình luận
vtcnews.vn