Xem lại 'trận cầu thế kỷ' Đức-Italia 42 năm trước

Tổng hợpThứ Năm, 28/06/2012 06:30:00 +07:00

(VTC News)- Trận bán kết World Cup 1970 giữa Đức và Italia đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với cái tên: Trận cầu thế kỷ.

(VTC News) - Kết thúc 90 phút thi đấu, 2 đội hòa nhau với tỷ số 1-1, trong đó bàn gỡ hòa của Schenellinger được thực hiện đúng vào phút thi đấu chính thức cuối cùng. Nhưng đó mới chỉ là khởi đầu cho một cuộc rượt đuổi tỷ số ngoạn mục giữa 2 đội bóng trong suốt thời gian thi đấu của 2 hiệp phụ.

Cuối cùng, Gianni Rivera là người ấn định thắng lợi 4-3 cho ĐT Italia vào phút 111, giúp đội bóng của HLV Valcareggi giành quyền vào chơi trận chung kết gặp ĐT Brazil. Cho đến bây giờ, bên ngoài sân Azteca ở Mexico vẫn còn một tấm biển kỷ niệm, ghi lại thông tin của trận đấu đã đi vào lịch sử bóng đá thế giới với cái tên: "Trận cầu thế kỷ".

Ghi bàn:
Italia: Boninsegna (8), Burgnich (98), Luigi Riva (104), Rivera (111)
Đức: Schnellinger (90), Gerd Muller (94, 110).

Diễn biến trận đấu. 

Đà Giang

Bình luận
vtcnews.vn