Xem công nhân nạo vét bùn đen đoạn cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè

Thời sựChủ Nhật, 04/10/2020 09:20:00 +07:00
(VTC News) -

Trung tâm Quản lý giao thông thủy TP.HCM đang nạo vét đoạn cuối cùng của dự án nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè (TP.HCM).

 

Xem công nhân nạo vét  bùn đen đoạn cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - 1

Ngay từ sáng sớm, khoảng chục công nhân có mặt tại kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè dọc đoạn đường Trường Sa - Hoàng Sa (nối từ Quận 3 đến quận Phú Nhuận) để nạo vét kênh. Tất cả các đơn vị phải nạo vét bề rộng đáy kênh 15m, cao độ nạo vét khoảng 3,3m với khối lượng khoảng hơn 33.600m3.

Xem công nhân nạo vét  bùn đen đoạn cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - 2

Ngày 4/10, Trung tâm Quản lý giao thông thủy TP.HCM (thuộc Sở GTVT) xác nhận đơn vị đang nạo vét kênh Nhiêu Lộc – Thị Nghè. Cụ thể từ ngày 1/10, đơn vị nạo vét từ cầu Lê Văn Sỹ đến ngã ba sông Sài Gòn với tổng chiều dài khoảng 5,8 km và dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2020.

 

Xem công nhân nạo vét  bùn đen đoạn cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - 3

Sau đó, số bùn nạo từ kênh sẽ được đưa về Khu liên hợp xử lý chất thải Đa Phước (thuộc huyện Bình Chánh, TP.HCM) xử lý.

Xem công nhân nạo vét  bùn đen đoạn cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - 4

Anh Nguyễn Quốc Bá (tài xế lái xe vận chuyển bùn thải) cho biết: "Riêng đối với đơn vị chúng có đến gần 70 người làm việc tại đoạn kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè mỗi ngày. Mọi người làm việc từ sáng sớm đến chiều với sự trợ giúp của các thiết bị máy móc, sau đó thì vận chuyển bùn thải về bãi rác Đa Phước ở huyện Bình Chánh để xử lý".

Xem công nhân nạo vét  bùn đen đoạn cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - 5

Cũng theo anh Bá, việc nạo vét kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè có sự kết hợp của nhiều đơn vị. Đơn vị của anh chỉ phụ trách quá trình thu gom và vận chuyển bùn thải. Còn việc nạo vét bùn trên từng đoạn kênh do các đơn vị khác thực hiện dưới sự quản lý của Trung tâm Quản lý giao thông thuỷ TP.HCM.

Xem công nhân nạo vét  bùn đen đoạn cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - 6

Những tấn bùn đen được nạo vét từ kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè bốc mùi hôi thối.

Xem công nhân nạo vét  bùn đen đoạn cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - 7

Theo Trung tâm Quản lý giao thông thủy TP.HCM, kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè đã 10 năm nay chưa được nạo vét.

Xem công nhân nạo vét  bùn đen đoạn cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - 8

Việc nạo vét nhằm khôi phục dòng chạy thông thoáng hơn, giải quyết được tình trạng mùi hôi thối, không ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Xem công nhân nạo vét  bùn đen đoạn cuối kênh Nhiêu Lộc - Thị Nghè - 9

Được biết, công tác nạo vét chia làm 3 giai đoạn. Trong đó, đoạn 1 và đoạn 2 từ cầu Lê Văn Sỹ (Quận 3, TP.HCM) đến đường Út Tịch (quận Tân Bình) đã hoàn tất hồi tháng 2/2020. Giai đoạn còn lại dự kiến hoàn thành vào tháng 12/2020.

KHUẤT NGUYÊN
Bình luận
vtcnews.vn