Xem clip bình luận giao thông: Cảnh sát mạnh tay xử lý những kẻ vô văn hóa giao thông

Thời sựThứ Bảy, 13/06/2015 07:19:00 +07:00

Nhiều trường hợp cố tình đi ngược chiều tại ngã năm Yên Phụ - Thanh Niên đã bị lực lượng CSGT xử phạt.

(VTC News) - Nhiều trường hợp cố tình đi ngược chiều tại ngã năm Yên Phụ - Thanh Niên đã bị lực lượng CSGT xử phạt.

Sau khi VTC News đăng tải video bình luận giao thông phản ánh tình trạng vi phạm giao thông tại ngã năm Yên Phụ - Thanh Niên (quận Tây Hồ, Hà Nội), lực lượng CSGT đội 2 (PC67 - Công an TP Hà Nội) đã tăng cường lực lượng chốt trực, nhắc nhở và xử lý những người cố tình vi phạm.

Video: Bình luận giao thông không thể tin nổi

Trung tá Hà Văn Tuân - Đội trưởng đội CSGT số 2 cho biết, đa phần những trường hợp vi phạm đều là người dân sống trong khu vực An Dương, muốn rút ngắn quãng đường về nhà nên đã thiếu ý thức, đi vào đường ngược chiều.

Trong chiều 12/6, lực lượng CSGT đội 2 đã xử lý nhiều trường hợp người điều khiển xe máy, xe ba gác đi vào đường ngược chiều tại khu vực ngã năm Yên Phụ. Xe máy điện, xe đạp điện cũng không phải là ngoại lệ. 

Theo ghi nhận của PV VTC News, các trường hợp vi phạm khi bị lực lượng CSGT dừng phương tiện xử lý đều biện minh rằng do vội, hay nhà ở khu vực An Dương nên đi ngược chiều "cho nhanh". Thậm chí, một số trường hợp còn nói rằng không "để ý" biển cấm.

Nhiều người dân đi xe đạp ngược chiều gây nguy hiểm cho người tham gia giao thông đã được lực lượng CSGT nhắc nhở, yêu cầu đi đúng lộ trình khi qua khu vực này.

Xe ba gác, xe đạp đi vào đường ngược chiều, chắn hết phần đường của các phương tiện còn lại 
Một người phụ nữ lao xe ngược chiều vào dòng phương tiện đông đúc 
Nhiều trường hợp đã bị CSGT đội 2 xử lý vào chiều 12/6 
 Trong khi đó, một số người cười 'khoái chí' khi kịp thời quay đầu 'né' CSGT
 Xe ba gác bị dừng để xử phạt lỗi đi ngược chiều
Một thanh niên đầu trần đi xe vào đường ngược chiều, thấy CSGT dừng hiệu lệnh đã quay đầu bỏ chạy dẫn đến tự ngã 
CSGT nhắc nhở người đi xe đạp không đi vào đường ngược chiều 
Tuy nhiên, khi vắng bóng lực lượng CSGT, người dân thiếu ý thức tự giác, tiếp tục vi phạm 

Theo Điểm b Khoản 3 Điều 7 Nghị định 171/2013/NĐ-CP quy định: Phạt tiền từ 200.000 đồng đến 400.000 đồng đối với người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô, xe gắn máy (kể cả xe đạp điện), các loại xe tương tự xe mô tô và các loại xe tương tự xe gắn máy khi đi vào đường cấm, khu vực cấm; đi ngược chiều của đường một chiều, đường có biển “Cấm đi ngược chiều”.

M.Chiến - V.Linh
Bình luận
vtcnews.vn