Xe y tế dùng cho lực lượng vũ trang Nga đến Việt Nam

Thế giớiThứ Hai, 14/04/2014 04:31:00 +07:00

(VTC News) – Các doanh nghiệp Nga đến Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác trong đó có công nghệ chế tạo 'bệnh viện di động' đặc dụng.

(VTC News) – Các doanh nghiệp Nga đến Việt Nam thúc đẩy quan hệ hợp tác trong đó có công nghệ chế tạo 'bệnh viện di động' đặc dụng.

Sáng 14/4, tại Trung tâm Văn hóa và Khoa học Nga đã diễn ra buổi gặp gỡ báo chí của đại diện 3 tập đoàn của Nga về các vấn đề công nghệ như điện năng, y tế và thực phẩm.

Sau lời giới thiệu của trưởng đoàn, bà Strozaeva Lubov Viktorovna - Chủ nhiệm dự án ‘Chân dung đổi mới công nghệ Nga’, các thành viên đoàn đại biểu doanh nghiệp Nga đã trình bày về các sản phẩm mang tới Việt Nam trong chuyến thăm này.
Đoàn đại biểu Nga trong chuyến thăm Việt Nam lần này - Ảnh: Tùng Đinh 
Theo lời giới thiệu, các xe y tế di động của Polyus được trang bị các công nghệ mới nhất, có thể thực hiện nhiều thao tác y tế phức tạp ngay trên xe. Những chiếc xe này cũng là loại có khả năng cơ động cao, trong nhiều địa hình khó khăn.
Polyus là tập đoàn chế tạo trang thiết bị y tế di động với các sản phẩm được sử dụng rộng rãi trong các lực lượng vũ trang Nga. 
Theo giới thiệu của người đại diện, ở Nga có 3 Bộ sử dụng các sản phẩm của Polyus bao gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ và Bộ Y tế.

Đến với thị trường Việt Nam, Polyus hi vọng sẽ hợp tác với các bộ liên quan nhằm tăng cường khả năng cứu chữa bệnh cho người dân những khu vực miền núi, xa xôi, hẻo lánh, những nơi có điều kiện đến bệnh viện khó khăn.


Các công ty có mặt trong buổi giới thiệu, sữa dành cho trẻ em, bệnh viên di động và hệ thống kiểm soát điện năng 

Ngoài ra, các công nghệ được giới thiệu còn có Hệ thống kiểm soát và tiết kiệm điện năng cho các nhà máy và hộ gia đình, Công nghệ chế tạo sữa thay thế sữa mẹ cho trẻ sơ sinh.

Cách đây 1 năm, tháng 4/2013, đoàn doanh nghiệp Nga bao gồm 7 thành viên đã đem đến Việt Nam nhiều công nghệ mới trong xây dựng, an ninh và may mặc. Tuy nhiên, con số doanh nghiệp đến Việt Nam năm nay chỉ dừng lại ở con số 3.


Các nhà tổ chức và những người tham gia chuyến thăm này tin tưởng chắc chắn vào hiệu quả, giá trị và triển vọng của việc trao đổi khoa học và công nghệ giữa Nga và Việt Nam đang được triển khai.

Tùng Đinh
Bình luận
vtcnews.vn