Xe U-oát lao xuống vực, 4 người chết tại chỗ

Thời sựChủ Nhật, 02/11/2014 01:00:00 +07:00

Trong lúc đi hái cà phê về, chiếc xe UAZ-469 (thường gọi là U-oát) chở 7 người bất ngờ mất thắng rồi lao xuống vực sâu làm 4 người chết và 3 người bị thương.

Trong lúc đi hái cà phê về, chiếc xe UAZ-469 (thường gọi là U-oát) chở 7 người bất ngờ mất thắng rồi lao xuống vực sâu làm 4 người chết và 3 người bị thương.

Vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng xảy ra vào chiều tối ngày 1-11 tại tuyến đường qua thôn Đạ Nghịt, xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng.  

Thông tin ban đầu cho biết sáng ngày 1-11, anh Lơ Mu Ha Mich điều khiển xe U-oát chở theo Trương Hồng Dương, Trương Văn Hoành, Trương Thị Lý, Trương Thị Hương, Trương Xuân Sinh và vợ của anh Sinh (chưa rõ danh tính) vào rẫy hái cà phê tại thôn Đạ Nghịt.
Ông Trương Hồng Dương đang cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng 

Đến tối cùng ngày, trong lúc trở về nhà, khi xe đang lưu thông trên tuyến đường thuộc thôn Đạ Nghịt thì bất ngờ mất thắng, lao xuống vực sâu. Vụ tai nạn khiến anh Trương Văn Hoành, Trương Xuân Sinh, Lơ Mu Ha Mich và chị Trương Thị Lý tử vong tại chỗ, 3 nạn nhân còn lại bị thương.

Trong đó, anh Trương Hồng Dương và chị Trương Thị Hương bị thương rất nặng đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Lâm Đồng.

Được biết, phần lớn những nạn nhân của vụ tai nạn quê ở tỉnh Thanh Hóa vào làm thuê tại tỉnh Lâm Đồng được 1 tháng nay. Các nạn nhân đi làm thuê đều có quan hệ anh em, họ hàng. 

Theo NLĐ

Bình luận
vtcnews.vn