Xe tụt dốc, hai con chết thảm, mẹ thương nặng

Pháp luậtThứ Năm, 22/03/2012 03:05:00 +07:00

TAND huyện Đông Hòa (Phú Yên)vừa đưa ra xét xử vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng gây bàng hoàng dư luận thời gian qua

(VTC News) - Đang điều khiển xe, chị Linh bỗng hoảng hốt khi thấy chiếc xe đầu kéo chạy cùng chiều phía trước đang trụt dốc không phanh. Mặc dù đã đánh tay lái hết cỡ nhưng chiếc xe chở ba mẹ con chị Linh vẫn bị phần đuôi của xe rơ-moóc tông bẹp dí...

Chiều ngày 21/3, Cơ quan chức năng huyện Đông Hòa (tỉnh Phú Yên), cho biết: TAND huyện Đông Hòa vừa đưa ra xét xử vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng “xe đầu kéo tụt dốc cán chết hai con, mẹ bị thương nặng” gây bàng hoàng dư luận thời gian qua.

Theo đó Tòa đã tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Lợi (SN 1974), ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) 4 năm tù về tội vi phạm qui định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ gây tai nạn chết người. Ngoài ra, tòa còn tuyên buộc bị cáo Lợi và bị đơn dân sự Hồ Văn Thịnh (chủ xe đầu kéo) tiếp tục bồi thường thêm gần 92 triệu đồng cho phía nạn nhân, nâng tổng số tiền đền bù hơn 410 triệu đồng; đồng thời cấm bị cáo Lợi hành nghề lái ô tô trong thời hạn 2 năm kể từ ngày ra tù.


Hiện trường vụ tai nạn chiều ngày 4/9/2011 làm 2 con của chị Linh chết thảm 

Trước đó, vào khoảng 15h55 ngày 4/9/2011, sau khi ăn xong đám giỗ tại nhà chồng tại xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa, chị Lê Thị Mỹ Linh (SN 1974), ngụ tại  xã Vạn Phước, huyện Vạn Ninh (tỉnh Khánh Hòa) điều khiển xe máy 79F1-9793 chở hai con gái là Huỳnh Lê Hoàng Vũ Huyền (SN 2000) và Huỳnh Hoàng Thi Thơ (SN 2010) trở về nhà. Khi đến Km1360+40, đoạn qua đèo Cả (thuộc thôn Hảo Sơn, xã Hòa Xuân Nam, huyện Đông Hòa), chị Linh bỗng hoảng hốt khi thấy chiếc xe đầu kéo 57L-2837 kéo theo rơ-moóc 51R-3688 chạy cùng chiều phía trước do tài xế Nguyễn Văn Lợi (SN 1974), ngụ tại phường Long Bình, TP Biên Hòa (tỉnh Đồng Nai) điều khiển đang trụt dốc không phanh.

Mặc dù đã đánh tay lái hết cỡ nhưng chiếc xe chở ba mẹ con chị Linh vẫn bị phần đuôi của xe rơ-moóc tông bẹp dí. Vụ tai nạn bất ngờ khiến cháu Huỳnh Lê Hoàng Vũ Huyền chết tại chỗ, cháu Huỳnh Hoàng Thi Thơ chết trên đường cấp cứu, riêng chị Linh bị dập nát cả hai chân và đa chấn thương, chịu tỉ lệ thương tật vĩnh viễn lên đến 62%.

Khai nhận tại phiên tòa, bị cáo Nguyễn Văn Lợi  cho biết: khi đang lên đèo, do phải né tránh chiếc xe tải chạy phía trước nên Lợi đã đạp thắng khiến xe đứng khựng lại và tuột dốc không phanh. Mặc dù cả tài xế và phụ xe đều tìm mọi cách để xe dừng lại nhưng không được, dẫn đến tai nạn khủng khiếp trên. Sau khi tai nạn xảy ra, bị cáo Nguyễn Văn Lợi cùng với bị đơn dân sự Hồ Văn Thịnh đã đến xin lỗi, đồng thời bồi thường 320 triệu đồng cho phía gia đình chị Linh.


Hoàng Vân
Bình luận
vtcnews.vn