Xe tự lái 'made in Vietnam' của FPT sẽ được chạy thử nghiệm vào cuối tháng 10

Kinh tếThứ Hai, 02/10/2017 17:33:00 +07:00

Ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch FPT Software cho biết, vào cuối tháng 10, đơn vị này sẽ cho chạy thử nghiệm một mẫu xe hoàn chỉnh tại TP.HCM.

Mới đây, FPT Software đã chia sẻ những hình ảnh đầu tiên về một chiếc xe điện có khả năng tự lái thông qua các ứng dụng thông minh trên điện thoại di động. Điều đặc biệt, đây là một ứng dụng thuần Việt do FPT nghiên cứu và sản xuất.  

photo-0-1506916976467

Xe tự lái "made in Vietnam" của FPT sẽ được chạy thử nghiệm vào cuối tháng 10.

Ngay sau đó, ông Hoàng Nam Tiến, Chủ tịch của FPT Sofware đã ''nhá hàng'' về một đoạn video về chiếc xe tự lái này.

Chiếc xe có thể di chuyển với tốc độ 15-20km/h trong khuôn viên khu vực thử nghiệm thì các kỹ sư của FPT Software đã phải thu thập 350.000 bức ảnh để dạy chiếc xe. Đồng thời, các kỹ sư cũng phải tự thiết kế các MCU điều khiển vô-lăng, chân ga, chân phanh ....

Video: Những hình ảnh đầu tiên về chiếc xe tự lái của FPT

Được biết, FPT sẽ không sản xuất xe hơi, thay vào đó, đơn vị này sẽ phát triển ứng dụng điều khiển để xe có thể tự lái.

Trao đổi với PV báo điện tử VTC News, ông Hoàng Nam Tiến cho biết, vào cuối tháng 10, FPT sẽ tiến hành chạy thử nghiệm một phiên bản xe hoàn chỉnh hơn tại TP.HCM.

"Cuối tháng 10 này, chúng tôi sẽ cho chạy thử nghiệm trên một chiếc Kia tại TP.HCM", ông Tiến nói.

Việt Vũ
Chuyên đề: Giá xe ô tô
Bình luận
vtcnews.vn