Xe đầu kéo lật ngửa dưới vực sâu, 2 người thoát chết hy hữu

Thời sựThứ Hai, 03/07/2017 14:05:00 +07:00

Đang lưu thông trên tuyến quốc lộ 1A (TP Huế), chiếc xe mất lái lao xuống vực sâu, bẹp dúm, hai người trong xe may mắn thoát chết.

Vụ tai nạn xảy ra khoảng 6h15 ngày 3/7, tại tuyến quốc lộ 1A (tuyến tránh TP Huế), đoạn qua thôn Châu Chữ, xã Thủy Bằng, thị xã Hương Thủy, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Vào thời điểm trên, xe đầu kéo mang biển số 50LD - 068.59 kéo theo rơ mooc biển số 50R - 017.28 (thuộc Công ty TNHH Kerry Express Việt Nam), do tài xế Nguyễn Văn Tuấn (SN 1980, trú Thanh Hóa) điều khiển. Khi đến địa điểm trên, xe bất ngờ mất lái và lao xuống vực.

IMG_1708

 Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Trần Hòe)

Tại hiện trường, chiếc xe đầu kéo nằm nghiêng dưới vực cách đường tránh Huế khoảng hơn 10m và bị hư hỏng nặng, phần đầu xe bị bẹp dúm, nhiều vật dụng rơi ra khỏi xe. Cùng với đó, nhiều tấm lan can đường bị chiếc xe ủi bay nằm vương vãi khắp nơi.

Video: Hiện trường vụ lật xe khách thảm khốc trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ

Được biết, lúc chiếc xe gặp nạn, trên xe ngoài tài xế Tuấn còn có một tài xế phụ (chưa rõ danh tính) nhưng cả hai chỉ bị thương nhẹ. Tài xế Tuấn đã được người thân đưa vào Trạm y tế xã Thủy Bằng gần đó để chữa trị vết thương.

IMG_1730

 Chiếc xe thư báo bị lật ngửa dưới vực sâu. (Ảnh: Trần Hòe)

Theo thông tin ban đầu, nguyên nhân vụ tai nạn có thể do tài xế ngủ gật nên xe mất lái và lao xuống vực. Chiếc xe gặp nạn đang làm công tác chuyển bưu phẩm phát nhanh từ TP.HCM ra Hà Nội.

Nhận được tin báo, Công an thị xã Hương Thủy đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để điều phối giao thông và làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn.

Nguyễn Vương
Bình luận
vtcnews.vn