'Xẻ thịt' núi đá, dân Khánh Hòa khốn đốn

Bạn đọcThứ Năm, 15/05/2014 05:18:00 +07:00

(VTC News) - Nhiều quả núi ở Khánh Hòa đang bị các doanh nghiêp "xẻ thịt" gây ô nhiễm, ảnh hưởng đến đời sống người dân.

(VTC News) - Tại các xã xã Vạn Khánh, Vạn Thắng, Xuân Sơn (huyện Vạn Ninh, Khánh Hòa) hàng chục quả núi bị các doanh nghiệp "xẻ thịt" tan hoang để khai thác đá Granit làm vật liệu xây dựng làm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

Theo tìm hiểu của phóng viên, những doanh nghiệp hiện tại đang khai thác đá Granit trên địa bàn trên là các công ty TNHH Xây dựng Thuận Đức, công ty TNHH Thương Mại Sơn Phát, công ty cổ phần Phú Tài…đã đưa nhiều máy móc chuyên dùng để khai thác đá lên các quả núi và cho xây dựng các nhà máy sản xuất án ngữ ngay dưới chân núi.

Việc khai thác đá Granit đã làm ô nhiễm môi trường, ô nhiễm nguồn nước tại khu vực này. Nhiều người dân sống dọc Quốc lộ 1A cho biết, quá trình khai thác đá diễn ra thường xuyên với quy mô lớn khiến cuộc sống của người dân bị đảo lộn.
Nhiều quả núi ở Khánh Hòa bị "xẻ thịt", gây ô nhiễm đời sống người dân quanh vùng.

Đặc biệt là tiếng ồn và bụi bặm mà các cơ sở sản xuất đá Granit gây ra. Bên cạnh đó, nguy cơ về sạt lở đá luôn tiềm ẩn khả năng xảy ra khiến người dân xung quanh lo ngại.

Nhiều người dân băn khoăn, không biết các công ty đang hoạt động ở khu vực núi đá ở huyện Vạn Ninh đã được cơ quan có thẩm quyền nào cấp phép khai thác đá một cách tận thu và triệt để như vậy?

Khi phóng viên tiếp cận điểm khai thác đá Granit của công ty TNHH Thương mại Sơn Phát tại xã Vạn Khánh, điều dễ nhận thấy là nhà xưởng của công ty này đã được xây dựng rất quy mô từ lâu. Trên con đường từ “đại bản doanh” của công ty lên núi ngổn ngang những khối đá Granite có thể tích hơn 1m3 đã được khai thác và chuyển về.

Đi trên con đường đất độc đạo lên núi, tình trạng núi bị xẻ thịt càng diễn ra nghiêm trọng. Đặc biệt, ở khi vực đất khá bằng phẳng trên núi có để máy xúc và dựng lên một cái lán trại sơ sài, bên trong có khá đông người.

“Những người ở trong các lán trại trên núi không phải là người địa phương. Nơi này lại nuôi nhiều chó dữ nên dân quan vùng cũng không ai lai vãng gần các mỏ đá.” – một người dân nói.

Theo tìm hiểu của phóng viên, các công ty khai tác đá ở Vạn Ninh đều đã lập hồ sơ xin khai thác thăm dò, lấy mẫu. Những hồ sơ, thủ tục liên quan đến hoạt động khai thác thăm dò trên không rõ đã được các cơ quan chức năng cấp phép hay chưa nhưng việc các công ty này xây dựng các nhà máy chế biến đá trên địa bàn và đồng loạt cho công nhân ồ ạt tiến hành khai thác tận thu từ nhiều năm nay là rất rõ ràng.

Ông Mai Văn Thắng, Phó Giám đốc Sở TN&MT Khánh Hòa cho biết: “Việc khai thác của các công ty trên tôi cũng không nắm rõ và sẽ cho kiểm tra lại. Nhưng năm nào chúng tôi cũng cho kiểm tra một lần.”
Trước đó, Bộ Xây dựng đã có văn bản số 10/BXD-VLXD gửi UBND tỉnh Khánh Hòa về việc thực hiện Thông báo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Hoàng Trung Hải.

Theo đó, Bộ xây dựng sẽ chủ trì phố hợp với Bộ Công thương; Bộ TN&MT và UBND tỉnh Khánh Hòa kiểm tra, thẩm định các dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến đá Granit của các đơn vị trên địa bàn tỉnh có hồ sơ xin cấp phép thăm dò, khai thác để tổng hợp trình lãnh đạo Bộ Xây dựng và báo cáo Thủ tướng Chính phủ. Thời gian kiểm tra dự kiện là vào sáng ngày 5/4/2014.

Dựa trên danh sách kèm theo văn bản của Bộ Xây dựng, chỉ có 3 đơn vị đề nghị cấp phép khai thác là: Công ty CP An Phước (Mỏ Granit Cây Sung 2, xã Diên Tân, huyện Diên Khánh); Công ty CP ĐT - XD Hương Trà (Mỏ Granit Cây Sung 1, xã Diên Khánh); Công ty CP ĐT – XD Hương Trà (Mỏ Granit xã Vạn Thắng, huyện Vạn Ninh). Còn lại các doanh nghiệp đều đề nghị cấp phép thăm dò.

Vậy, các công ty còn lại đang hoạt động khai thác tận thu khoáng sản về bản chất là khai thác trái phép, trái với Luật khoáng sản và gây ảnh hưởng lớn đến môi trường cũng như cuộc sống của người dân địa phương. Không biết UBND tỉnh Khánh Hòa sẽ có biện pháp gì ngăn chặn tình trạng trên, vì với thực trạng hiện tại ảnh hưởng của hoạt động khai thác đá Granit trên địa bàn tỉnh là rất đáng quan ngại.

Hiền Xuân
Bình luận
vtcnews.vn