Xe tang vật gây tai nạn liên hoàn trên phố: Chủ ô tô đòi công an bồi thường tiền mặt

Pháp luậtThứ Tư, 15/11/2017 20:08:00 +07:00

Chủ ô tô bị tạm giữ yêu cầu phía công an phải đền xe mới bằng tiền mặt, sau khi một cán bộ lái chiếc xe này gây tai nạn liên hoàn trên phố.

Liên quan đến sự việc Thượng úy công an lái xe tang vật gây tai nạn liên hoàn trên phố, ngày 15/11, bà Trương Thị Thanh Thủy (vợ ông Nguyễn Phú V., trú phường 6, TP Sóc Trăng) là chủ chiếc xe gây tai nạn đã ủy quyền cho luật sư Lý Bình Đẳng (Đoàn Luật sư TP Cần Thơ) thỏa thuận với cơ quan công an về việc bồi thường.

Tham dự buổi làm việc còn có ông Dương Tuy Phú, Phó Phòng Cảnh sát kinh tế (PC46) Công an Sóc Trăng; ông Nguyễn Chí Cường, Đội trưởng CSGT Công an TP Sóc Trăng và ông Nguyễn Sĩ Lâm, cán bộ Đội CSGT Công an TP Sóc Trăng.

Theo đó, luật sư của bà Thủy yêu cầu bên điều khiển chiếc xe ô tô phải bồi thường xe mới bằng tiền sau khi đã trừ khấu hao. Mức bồi thường được áp dụng theo giá xe cùng loại vào thời điểm hiện tại.

1

Biên bản buổi làm việc. (Ảnh: Phong Khê/NLĐ) 

Biên bản buổi làm việc nêu rõ: "Ông Dương Tuy Phú ghi nhận yêu cầu của đại diện chủ xe 83A-054.75, để báo cáo lãnh đạo Công an tỉnh Sóc Trăng có ý kiến thỏa thuận, giải quyết tiếp theo".

Đồng thời, lãnh đạo Đội Cảnh sát giao thông Công an Sóc Trăng đề nghị phía chủ xe cung cấp hóa đơn mua xe 83A-054.75. Còn Phòng PC46 Công an tỉnh Sóc Trăng cung cấp 3 bản báo giá về loại phương tiện, nhãn hiệu, số loại, loại xe bị thiệt hại để làm cơ sở giải quyết vụ việc sau này.

Trước đó, như VTC News đã đưa tin, ngày 14/11, Công an tỉnh Sóc Trăng đã ra thông cáo báo chí chính thức về vụ việc Thượng úy Nguyễn Chí Tính lái ô tô tang vật bị tạm giữ gây tai nạn liên hoàn trên đường Hai Bà Trưng (phường 1, TP Sóc Trăng).

Theo đó, Công an Sóc Trăng khẳng định không có chuyện Thượng úy Tính cầm lái xe tang vật bị tạm giữ để đi nhậu như dư luận đồn thổi.

Video: Tài xế mặc sắc phục công an tông hàng loạt xe máy trong đêm ở Sài Gòn

Cụ thể, qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện xe 83A-054.75 có dùng thêm một biển số giả khác, còn chở hàng buôn lậu nên lập biên bản tạm giữ ô tô và một số tang vật liên quan. Khi đưa toàn bộ phương tiện, tang vật buôn lậu về trụ sở để bảo quản, tạm giữ theo thủ tục quy định thì không có nhà để xe ô tô.

Được sự đồng ý của lãnh đạo Công an tỉnh, Thượng úy Tính (có đủ điều kiện điều khiển xe ô tô) lái về trụ sở công an tỉnh (số 18 đường Hùng Vương, phường 6, TP Sóc Trăng) để quản lý. Khi xe đang chạy trên đường Hai Bà Trưng, xe leo lên vỉa hè gây ra va chạm, làm hư hỏng 7 xe máy và gây thương tích nhẹ cho 2 người đi bộ.

Nhật Linh
Bình luận
vtcnews.vn