Xe tải mắc kẹt trên đường ray, tài xế hốt hoảng cầu cứu

Thời sựThứ Năm, 09/04/2015 11:20:00 +07:00

Ôtô tải đang vượt đường ngang dân sinh thì mắc kẹt trên đường ray tại vị trí cách đoàn tàu Thống Nhất chỉ 2 km, lái xe vội xuống xe chạy đi thông báo sự việc.

Ôtô tải đang vượt đường ngang dân sinh thì mắc kẹt trên đường ray tại vị trí cách đoàn tàu Thống Nhất chỉ 2 km. Lái xe vội xuống xe chạy đi thông báo sự việc.

Lúc 10h sáng 8/4, tài xế Vương Văn Quyền (25 tuổi, ở xã Diễn Hồng, huyện Diễn Châu, Nghệ An) điều khiển xe tải chạy từ quốc lộ 1A rẽ vào đường liên xã. Khi chạy qua đường ngang dân sinh, gầm xe bất ngờ mắc kẹt vào đường ray.

Cùng lúc này, tàu Thống Nhất mang số hiệu SE8 hành trình hướng Nam - Bắc chuẩn bị rời ga Chợ Sy cách đó 2 km. Tài xế Quyền vội xuống xe, chạy về phía các công nhân đang làm việc trên cung đường gần đó thông báo.
Tàu SE8 rời ga Chợ Sy sau khi đường sắt thông trở lại bình thường. Ảnh: Xuân Hòa. 

Do đoàn tàu sắp tới, các công nhân đã gọi điện thông báo cho nhân viên gác chắn ga Chợ Sy.

Nhận thông báo, ga Chợ Sy đóng cột tín hiệu rời ga và thông báo sự việc đến lái tàu SE8. Chiếc xe tải sau đó được tài xế gọi xe cẩu đến giải cứu.

Sau khoảng 20 phút, đường sắt thông trở lại bình thường, tàu SE8 lúc này mới rời ga và tiếp tục hành trình ra Bắc.

Theo ông Đào Linh Sơn, Trưởng ga Chợ Sy, lãnh đạo nhà ga đã yêu cầu tàu dừng lại trong thời gian cẩu xe tải mắc kẹt. Tuy nhiên, đơn vị giải quyết vụ việc lại là ga Yên Lý do vị trí xe tải gặp nạn thuộc cung đường của ga này.

Video: Tai nạn tàu hoả kinh hoàng, lái tàu chết kẹt trong cabin

Nguồn: Phạm Hoà (Zing)
Bình luận
vtcnews.vn