Xe tải lao vực, 3 người chết, 4 người thương nặng

Thời sựThứ Bảy, 07/02/2015 04:30:00 +07:00

Gia đình và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ xe tải lật xuống vực sâu tối 6/2 tại xã Hiền Kiệt, huyện vùng cao Quan Hóa.

Sáng 7/2, gia đình và chính quyền địa phương đã tìm thấy thi thể 3 nạn nhân vụ xe tải lật xuống vực sâu tối 6/2 tại xã Hiền Kiệt, huyện vùng cao Quan Hóa, Thanh Hoá.

Trưa nay 7/2, bà Phạm Thị Hoa - Phó chủ tịch UBND huyện Quan Hóa cho biết khoảng 20h tối 6/2, tại xã Hiền Kiệt xảy ra vụ tai nạn giao thông làm 3 người chết, 4 người bị thương nặng.

Ba nạn nhân tử vong gồm: Lò Khăm Ý (23 tuổi), Lộc Văn Đêm (30 tuổi) đều dân tộc Thái, trú tại bản Poọng 1, xã Hiền Kiệt; Hà Đức Giang (35 tuổi, trú tại huyện Thọ Xuân, Thanh Hóa).

Bốn người bị thương nặng chưa xác định được danh tính hiện đang được cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Ngọc Lặc (Thanh Hóa).

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20g tối 6-2, chiếc xe tải chở cây luồng đang chạy trên dốc San thuộc quốc lộ 15C, đoạn qua xã Hiền Kiệt, huyện vùng cao Quan Hóa (đây là con dốc cao, dài nhất trên tuyến đường từ huyện Quan Hóa lên huyện biên giới Mường Lát) thì bất ngờ mất lái lao tự do xuống vực sâu vài chục mét, bên phía ta luy âm ở dốc San.
 
Trên xe lúc này có 7 người, gồm cả tài xế.

Nhiều người dân địa phương nhận định, ba nạn nhân tử vong là những lao động đi bốc luồng thuê cho các thương lái, hoặc chủ vườn luồng. Những người này thường ngồi trên thùng xe, nên lúc xe lật xuống vực không xoay xở kịp.

Bên cạnh đó, trong những ngày qua, tại khu vực dốc San thường có sương mù dày đặc kèm mưa phùn, hạn chế tầm nhìn, đường trơn.

Bà Phạm Thị Hoa cho biết thêm sau khi nhận được thông tin về vụ tai nạn tại xã Hiền Kiệt, lãnh đạo UBND huyện Quan Hóa cùng các phòng chức năng và chính quyền địa phương đã đến hiện trường để chỉ đạo khắc phục hậu quả.

Ban đầu UBND huyện hỗ trợ cho mỗi gia đình có nạn nhân tử vong 5,4 triệu đồng, mỗi người bị thương 2 triệu đồng.

Hiện công an huyện Quan Hóa cùng cơ quan chức năng đang khám nghiệm hiện trường, thu thập chứng cứ, lấy lời khai của các nhân chứng để điều tra, làm rõ nguyên nhân tai nạn.                               

Theo TTO      
Bình luận
vtcnews.vn