Xe ôm giết nhau vì tranh giành khách

Pháp luậtThứ Ba, 23/02/2010 10:50:00 +07:00

Mâu thuẫn vì tranh giành khách, hai tài xế xe ôm Đào Dương Dũng và Lê Minh Tiến đã xảy ra khẩu chiến...

Mâu thuẫn vì tranh giành khách, hai tài xế xe ôm Đào Dương Dũng và Lê Minh Tiến đã xảy ra khẩu chiến. Không kiềm chế được bản thân, ông Tiến chạy về nhà lấy dao đâm ông Dũng tử vong.

Hồi 13h30' ngày 21/2, tại đầu ngõ 173 đường Hàng Kênh, thuộc phường Hàng Kênh, quận Lê Chân, Hải Phòng, ông Đào Dương Dũng, 44 tuổi, ở số 157 và người hàng xóm là Lê Minh Tiến, 58 tuổi, ở số 109 (cùng ngõ 173 Hàng Kênh), đều làm nghề xe ôm, do tranh giành khách đã nảy sinh mâu thuẫn.

Hai bên lời qua tiếng lại dẫn đến Lê Minh Tiến không kiềm chế nổi, chạy về nhà lấy dao nhọn đâm một nhát vào lưng ông Đào Dương Dũng rồi đến Công an phường sở tại đầu thú. Ông Dũng được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Tiệp, song đã tử vong sau đó gần 2 giờ đồng hồ.

Tại Công an quận Lê Chân, Lê Minh Tiến đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.

Theo ANTĐ

Bình luận
vtcnews.vn