Xe ôm giả nhân nghĩa trấn lột hành khách

Pháp luậtThứ Tư, 24/03/2010 01:31:00 +07:00

(VTC News)- Chờ khách lên xe, hai gã xe ôm liền dùng tay đánh, cướp 1 dây chuyền vàng, 1 ĐTDĐ và 100.000 đồng rồi bỏ chạy.

(VTC News) - Chờ khách lên xe, hai gã xe ôm liền dùng tay đánh, cướp 1 dây chuyền vàng, 1 ĐTDĐ và 100.000 đồng rồi bỏ chạy.

Sự việc xảy ra vào khoảng 8h00’ ngày 21/3/2010, anh Phan Văn Huỳnh (SN1988, ngụ tỉnh Nam Định) đến Bến xe Miền Đông, TP.HCM đón xe về Đồng Nai thì gặp Nguyễn Ngọc Thành (SN 1978, ngụ tỉnh Đồng Nai), chạy xe ôm.


Khi biết anh Huỳnh về Đồng Nai, Thành đã nhờ Đạt (chưa rõ lai lịch, cùng chạy xe ôm với Thành) chở anh Huỳnh đến khu vực Động Đình Hồ, phường Tam Bình, quận Thủ Đức để chờ xe về Đồng Nai. Tại đây, khi anh Huỳnh lên xe khách, bất ngờ Thành và Đạt dùng tay đánh, cướp 1 dây chuyền vàng, 1 ĐTDĐ và 100.000 đồng rồi bỏ chạy.

 

Anh Huỳnh tri hô, quần chúng hỗ trợ bắt giữ được tên Thành giao Công an phường Tam Bình lập hồ sơ chuyển cơ quan chức năng xử lý và tiếp tục truy bắt tên Đạt. 

 

L.T

Bình luận
vtcnews.vn