Xe ô tô Honda đầu tiên xuất sang Mỹ có gì đặc biệt?

XeThứ Tư, 23/03/2016 07:13:00 +07:00

Chiếc xe là phát hiện của một nhà sưu tập, người sở hữu mẫu xe này trong bộ sưu tập của mình gần chục năm, trước khi ông tình cờ phát hiện chiếc Honda N600 1967

(VTC News) - Chiếc xe là phát hiện của một nhà sưu tập, người sở hữu mẫu xe này trong bộ sưu tập của mình gần chục năm, trước khi ông tình cờ phát hiện chiếc Honda N600 1967 có số series 000001.

N600 là một mẫu hatchback dẫn động cầu trước (FWD) được xây dựng trên nền tảng dòng compact siêu nhỏ của Nhật Bản có tên gọi "kei car". Trong khi các phiên bản tại Nhật của mẫu xe này sử dụng động cơ 360cc, Honda trang bị động cơ 600cc 2 xylanh, làm mát bằng gió cho phiên bản xuất Mỹ.

Chiếc xe đầu tiên của thương hiệu Honda nhập khẩu vào Mỹ năm 1967 được tìm thấy và phục chế nguyên bản để đưa vào bảo tàng Honda
Động cơ 4 kỳ này sản sinh công suất 31 mã lực, vận tốc cực đại 77 mph (124 km/h). Bản thân chiếc xe đã có trọng lượng chưa tới 1.120 pound (508 kg). Được biết thế hệ N-One của Honda cũng được thiết kế lấy cảm hứng từ thế hệ N-Series này.


N600 1967 số series 000001 là dòng xe đặc biệt mà Honda gọi là Serial One và được phát hiện bởi chuyên gia về dòng Honda N600, ông Tim Mings cư ngụ tại Nam California. Ông Mings đã tìm thấy chiếc xe gần 10 năm trước đây và mua nó mà không hề biết về số series đặc biệt của chiếc xe.

Mọi chuyện chỉ trở nên đáng nói khi Mings cạo đi lớp bụi cáu bẩn bám quanh xe và vô tình nhìn thấy dãy series này. Số series 000001 tiết lộ đây là chiếc N600 đầu tiên của Honda xuất cảng đến Hoa Kỳ.


Chiếc xe này nằm trong chuyến hàng nhập khẩu đầu tiên xe hơi mang thương hiệu Honda tới thị trường Mỹ, trong tham vọng mở rộng thị trường của Honda Automobiles lúc bấy giờ.

Mings đã khôi phục nhiều mẫu Honda N600 trong suốt 20 năm qua và chiếc xe có số series độc đáo này là dự án quan trọng nhất ông từng đảm nhận. Khi dự án hoàn thiện, nó sẽ được đưa vào bộ sưu tập Honda tại Mỹ.

Xem video chiếc xe ô tô Honda đầu tiên bán ra tại Mỹ

 


Trần Anh
Bình luận
vtcnews.vn