Xe minibus được cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tặng Viện kỹ thuật không quân

XeThứ Sáu, 01/05/2015 12:36:00 +07:00

Chiếc minibus từng là quà tặng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng cho Viện kỹ thuật phòng không - không quân từ cách đây 30 năm

Chiếc ôtô 12 chỗ RAF-2203 Latvija hiện được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không – Không quân là quà tặng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng dành cho Viện kỹ thuật quân sự không quân (nay là Viện kỹ thuật quân sự phòng không – không quân).

Chiếc ôtô 12 chỗ RAF-2203 Latvija hiện được trưng bày tại Bảo tàng Phòng không – Không quân là quà tặng của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng dành cho Viện kỹ thuật quân sự không quân (nay là Viện kỹ thuật quân sự phòng không – không quân).

Cụ thể, trong chuyến thăm tại sân bay Gia Lâm ngày 24/07/1984, chứng kiến báo cáo kết quả bay thành công máy bay huyến luyện HL-1, Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã quyết định tặng chiếc RAF-2203 Latvija trên.

Cụ thể, trong chuyến thăm tại sân bay Gia Lâm ngày 24/07/1984, chứng kiến báo cáo kết quả bay thành công máy bay huyến luyện HL-1, Chủ tịch hội đồng Bộ trưởng Phạm Văn Đồng đã quyết định tặng chiếc RAF-2203 Latvija trên.

RAF-2203 Latvija là dòng minibus được thiết kế và phát triển bởi nhà máy Rīgas Autobusu Fabrika ở Latvia từ năm 1976-1997.

RAF-2203 Latvija là dòng minibus được thiết kế và phát triển bởi nhà máy Rīgas Autobusu Fabrika ở Latvia từ năm 1976-1997.

Xe được sử dụng rộng rãi khắp Liên bang Xô-viết như phương tiện giao thông công cộng chạy theo tuyến cố định hay phục vụ công tác ý tế hay xe dịch vụ đặc biệt.

Xe được sử dụng rộng rãi khắp Liên bang Xô-viết như phương tiện giao thông công cộng chạy theo tuyến cố định hay phục vụ công tác ý tế hay xe dịch vụ đặc biệt.

Các bộ phận trên RAF-2203 Latvija, từ động cơ, đèn pha, hệ thống treo...đều vay mượn mỗi thứ một chút từ những dòng xe khác.

Các bộ phận trên RAF-2203 Latvija, từ động cơ, đèn pha, hệ thống treo...đều vay mượn mỗi thứ một chút từ những dòng xe khác.

Cụ thể, động cơ 2.4L và hệ thống treo trước độc lập của xe có nguồn gốc từ mẫu GAZ-24 trong khi đèn pha và hệ thống phanh lấy từ mẫu Moskvitch 412, tay nắm cửa của Moskvitch 408 còn la-zăng 15 inch thuộc mẫu GAZ-21 Volga.

Cụ thể, động cơ 2.4L và hệ thống treo trước độc lập của xe có nguồn gốc từ mẫu GAZ-24 trong khi đèn pha và hệ thống phanh lấy từ mẫu Moskvitch 412, tay nắm cửa của Moskvitch 408 còn la-zăng 15 inch thuộc mẫu GAZ-21 Volga.

RAF-2203 Latvija có hai model chính: một là 2203 với 10 chỗ ngồi (gồm cả người lái), sử dụng động cơ dung tích 2.445cc, công suất 95 mã lực và hai là 22032 với 12 chỗ ngồi dùng như xe chạy theo tuyến.

RAF-2203 Latvija có hai model chính: một là 2203 với 10 chỗ ngồi (gồm cả người lái), sử dụng động cơ dung tích 2.445cc, công suất 95 mã lực và hai là 22032 với 12 chỗ ngồi dùng như xe chạy theo tuyến.

Sau 30 năm sử dụng và trưng bày, màu sơn và các chi tiết cơ bản vẫn giữ như lúc ban đầu, dù ngoại thất chiếc xe đã 'tàn phai' theo thời gian.

Sau 30 năm sử dụng và trưng bày, màu sơn và các chi tiết cơ bản vẫn giữ như lúc ban đầu, dù ngoại thất chiếc xe đã 'tàn phai' theo thời gian.

Bình luận
vtcnews.vn