Xe máy chở 4 thanh niên lao thẳng xuống sông: Huy động 150 người tìm kiếm 2 nạn nhân

Thời sựThứ Hai, 13/08/2018 16:40:00 +07:00

Lãnh đạo UBND huyện Nga Sơn, tỉnh Thanh Hoá thông tin đã huy động 150 người tìm kiếm 2 nạn nhân vụ xe máy lao thẳng xuống sông Hưng Long vào tối 12/8.

Liên quan đến việc xe máy chở 4 thanh niên lao thẳng xuống sông ở Thanh Hoá, ngày 13/8, ông Trần Ngọc Quyết, Chủ tịch UBND huyện Nga Sơn (Thanh Hóa) cho biết, danh tính của 2 nạn nhân thiệt mạng đã được xác nhận.

Hai nạn nhân là Hoàng Thị Hải Yến (SN 2004, xã Nga Phú, huyện Nga Sơn) và Trần Trung Hiếu (SN 2000, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định).

Theo ông Quyết, ngay sau khi nhận được thông tin về sự việc, lực lượng chức năng bao gồm công an huyện, đội cảnh sát PCCC số 3 tỉnh Thanh Hóa, đội cứu hộ và thợ lặn gồm trên 150 người được huy động để tìm kiếm hai nạn nhân mất tích.

12.mp4.02_11_16_20.Still001 3

  Lực lượng chức năng tìm kiếm các nạn nhân mất tích.

Chủ tịch huyện Nga Sơn thông tin, vào thời điểm cứu hộ, trời mưa và nước sông dâng nên công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích gặp nhiều khó khăn. Đến 23h30 ngày 12/8, lực lượng cứu hộ tìm thấy nạn nhân nữ mất tích cách vị trí xe lao xuống sông khoảng 5 mét. Đến 24h, nạn nhân nam mất tích được tìm thấy ở cách đó không xa.

Theo ông Quyết, khu vực xảy ra sự việc không có đèn đường mà chỉ có biển báo phản quang nên có thể do trời tối lại phóng nhanh khi ôm cua nên xe máy đã lao xuống sông.

Hiện, nguyên nhân sự việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn