Xe lật tại Campuchia, 10 người Việt Nam thương vong

Thời sựThứ Hai, 09/07/2012 01:14:00 +07:00

(VTC News) - Xe chạy tốc độ nhanh, bất ngờ, từ bên đường một con trâu chạy băng ngang, một tiếng ầm vang lên, xe chao đảo, lật nhào...

(VTC News) - Ngày 9/7 vẫn còn nhiều nạn nhân trong vụ tai nạn giao thông tại Campuchia phải nằm điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP HCM)

Tối ngày 7/7 BV Chợ Rẫy tiếp nhận 9 người (6 nữ, 3 nam, trong đó có 1 bé gái 7 tuổi). 

Tại khoa Chấn thương – Chỉnh hình, bác sĩ Trịnh Công Bình – trưởng khoa, cho biết, hiện khoa có 4 nạn nhân nằm tại đây với tình trạng sức khỏe dần ổn định, tiến triển tốt. 

BS Bình thăm khám bé Thảo Vy. Ảnh: Phan Cường

Trong đó, em Vũ Trần Thảo Vy (7 tuổi, ngụ 64A Phan Xích Long, P.3, Q.Phú Nhuận, TP HCM) với vết thương dập nát cánh tay phải, xây xát vùng mặt và cơ thể. Vũ Quốc Vương (15 tuổi) – anh trai Vy, cũng đang nằm cùng phòng em gái, với vết thương chân và gót chân phải. 

Ông Vũ Văn Vũ (52 tuổi) và bà Trần Thị Hồng Thắm là bố mẹ của Vy – Vượng cũng bị chấn thương đầu, trán vừa ở bệnh viện theo dõi sức khỏe cho bản thân, vừa lo chăm sóc hai con mình. 

Chị Nguyễn Thị Hào (SN 1959) - công nhân Cty CP giống cây trồng Nha Hố thuộc huyện Ninh Sơn, ngồi trên giường bệnh với chẩn đoán đa vết thương phức tạp, cánh tay phải bị thương tích nặng, vùng đầu bị chấn thương.

Chị Hào vẻ mệt mỏi kể lại, xe lúc đó đã qua địa phận Campuchia, trời đã sáng, xe chạy tốc độ nhanh, bất ngờ, từ bên đường một con trâu chạy băng ngang qua đường, nghe một tiếng ầm vang lên, xe chao đảo, lật nhào. Chị chỉ kịp hét lên rồi ngất lịm không hay biết chuyện gì.

Vụ tai nạn đã khiến một du khách chết tại chỗ là anh Nguyễn Trọng Hà (SN 1974) - Phó phòng kinh doanh Cty CP giống cây trồng Nha Hố thuộc huyện Ninh Sơn, Ninh Thuận, trưởng đoàn công ty.

Được biết, trong lần đi du lịch lần này công ty Nha Hố có 17 người đi và đuợc sắp xếp ngồi cùng dãy tay phải nên khi xảy ra tai nạn đều bị thương tích. Những đoàn du khách khác thì chỉ bị thương tích nhẹ, trong đó có một du khách Đài Loan.

Thông tin ban đầu, đoàn du khách do Công ty Việt Tour Nha Trang tổ chức, xuất phát từ sáng sớm ngày 5/7 tại TP HCM dự kiến sẽ về lại Sài Gòn vào sáng ngày 8/7, điểm cuối cùng đến Ninh Thuận ngày 9/7. 

Tuy nhiên, khoảng 8h ngày 7/7 đoàn đang trên đường hành trình từ Xiêm Riệp – Phnompenh (Campuchia), xe du lịch BKS 3B-3999 50 chỗ ngồi (chứa trên 40 người) chạy tốc độ nhanh bất ngờ gặp một con trâu băng ngang qua đường, tài xế không làm chủ tay lái, xe húc thẳng vào con trâu. Xe lắc lư chòng chành, lạc tay lái rồi lật nhào một bên, cày nát một đoạn đường mới dừng lại.

Những người ngồi trên xe la hét thất thanh, bị kẹt, đổ nhào trong khoang xe, người đi đường và người dân sinh sống tại địa phương nhanh chóng dùng búa, đá và các vật dụng cầm tay, đập bể cửa kính kéo du khách ra ngoài thoát thân. Do vết thương quá nặng anh Nguyễn Trọng Hà tử vong tại chỗ, số khác bị thương. 

Các nạn nhân được sơ cấp cứu tại một vài trạm y tế nước bạn, sau đó lần lượt chuyển về Bệnh viện Chợ Rẫy trong tối ngày 7/7.

Vụ việc đang được cơ quan chức năng Campuchia - Việt Nam phối hợp điều tra làm rõ nguyên nhân.

Phan Cường

Bình luận
vtcnews.vn