Xe khách tông đuôi xe tải đang đỗ ven đường, 9 người thương vong ở Hòa Bình

Thời sựThứ Tư, 21/08/2019 12:30:00 +07:00

Xe khách đi với tốc độ cao tông vào đuôi xe tải đang đỗ ven đường, khiến tài xế và một nữ hành khách thiệt mạng, 7 người bị thương.

Trưa 21/8, ông Lê Xuân Cử - Chánh văn phòng Ban An toàn giao thông tỉnh Hòa Bình cho biết, một vụ tai nạn giao thông giữa xe khách và ô tô tải vừa xảy ra vào rạng sáng cùng ngày khiến 2 người chết, 7 người bị thương.

Theo đó, vào khoảng 3h ngày 21/8, xe ô tô khách BKS 37B-02120 do tài xế Võ Thái Hòa (SN 1982, trú tại Tổ 3, khối Tây Hồ 2, huyện Quảng Tiến, thị xã Thái Hòa, tỉnh Nghệ An) cầm lái đi trên đường Hồ Chí Minh hướng Thanh Hóa - Hà Nội.

tai nan

Hiện trường vụ tai nạn ở Hòa Bình. (Ảnh: Vinh Nguyễn)  

Khi đi đến km 501+100 (đoạn qua xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, Hòa Bình), xe khách tông đuôi ô tô tải do Bùi Văn Thiết (SN 1995, quê Thanh Hóa) cầm lái đang dừng đỗ sát lề đường bên phải.

Cú va chạm khiến tài xế Hòa thiệt mạng tại chỗ, hành khách Lê Thị Phương Trà (SN 1999, quê Nghệ An) bị thương nặng và thiệt mạng trên đường đưa đi cấp cứu, 7 người khác bị thương.

Trong số các nạn nhân bị thương có 4 người bị thương nhẹ đang điều trị ở Bệnh viện đa khoa huyện Yên Thủy (Hòa Bình), 3 người bị thương nặng được chuyển lên Hà Nội điều trị.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn