Xe khách Phương Trang đâm 7 xe máy trên cầu vượt: Một bé gái đã tử vong

Thời sựThứ Tư, 09/09/2015 08:00:00 +07:00

Tối 9/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết, bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi) đã tử vong vào lúc 17h15 cùng ngày. Mặc dù bé được các bác s

(VTC News) - Bé gái 16 tháng tuổi trong vụ tai nạn xe khách Phương Trang tông liên hoàn trên cầu vượt ở TP.HCM đã tử vong do thương tích quá nặng.

Tối 9/9, thông tin từ Bệnh viện Nhi Đồng 1, TP.HCM cho biết, bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi) đã tử vong vào lúc 17h15 cùng ngày. Dù trước đó, bé Quỳnh đã được các bác sỹ tận tình cứu chữa nhưng vẫn không thể qua khỏi vì bị thương tích quá nặng.
Bé Bùi Nguyễn Vy Quỳnh (16 tháng tuổi) được đưa vào viện cấp cứu lúc 7h45 sáng 9/9 trong tình trạng tím tái, mê sâu, ngưng tim, ngưng thở. Bé được ngay lập tức hồi sức tim phổi, đặt nội khí quản giúp thở, cho thở máy, truyền dịch chống sốc, truyền máu...
Hiện cha mẹ bé Quỳnh cũng đang được điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy. 
 Nhiều xe máy bị xe tông nằm chỏng chơ, hư hỏng nặng

Trong các nạn nhân nguy kịch có anh Phạm Ngọc Sáng (sinh năm 1986) là người bị xe khách húc văng rơi xuống cầu từ độ cao trên 10m, không phải là một phụ nữ như thông tin ban đầu.
Trước đó, khoảng 7h20 sáng 9/9 xe khách Phương Trang chạy từ quận 11 về hướng bến xe Miền Tây bất ngờ mất lái húc ngã dải phân cách trên cầu vượt Cây Gõ (giáp ranh quận 11 và quận 6, TP.HCM). Sau đó, chiếc xe này tiếp túc lấn sang làn đường tông liên hoàn nhiều xe máy, khiến 10 người đang lưu thông bị thương tích nặng.
Tài xế đã ra trình diện cơ quan công an. Vụ việc đang được các cơ quan chức năng quận 6 điều tra, thụ lý.
Video: Tai nạn ở tốc độ 200km/h  

Phan Cường - Liêu Trai
Bình luận
vtcnews.vn