Xe khách lao xuống vực tại Lào Cai: Chủ tịch tỉnh trực tiếp chỉ đạo cứu hộ

Thời sựThứ Sáu, 03/03/2017 23:53:00 +07:00

Sau khi nhận được thông tin vụ tai nạn xe khách, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Đặng Xuân Phong đã trực tiếp lên hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn.

Trao đổi với PV vào 22h30 ngày 3/3, ông Vương Trinh Quốc (Chánh văn phòng UBND tỉnh) thông tin, tính đến thời điểm hiện tại, công tác cứu hộ, cứu nạn đã hoàn tất.

Theo đó, khoảng 17h30 (3/3), ông Nguyễn Văn Tuấn (SN 1969, trú tại Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc) điều khiển xe khách BKS 29B-011.22 chạy hướng hướng Sa Pa về Lào Cai, khi đến Km125 +200, QL4D thuộc xã Tòng Sành (Bát Xát, Lào Cai) thì bị lao xuống vực. 

17103612_1081766578618840_12053815972942677_n

Ông Phong (áo trắng) trực tiếp lên hiện trường chỉ đạo công tác cứu hộ, cứu nạn. 

Sau khi nhận được thông tin, đích thân Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai - Đặng Xuân Phong đã trực tiếp lên hiện trường chỉ đạo công tác cứu nạn. 

44

Lực lượng cứu hộ nhanh chóng đưa các nạn nhân ra xe, đi cấp cứu.

Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe có 23 người tính cả tài xế. Trong đó, có 1 người chết, danh tính được xác định là bà Nguyễn Thị Nhung (SN 1968, trú tại An Tường, Vĩnh Tường, Vĩnh Phúc), những người còn lại bị thương và đã được chăm sóc y tế. 

Sau khi nhận được tin báo Công an tỉnh Lào Cai đã huy động lực lượng cứu hộ, cứu nạn, bố trí phân làn giao thông để tránh ách tắc.

Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Video: Pha thoát chết thần kỳ của xe tải

Đức Thuận
Bình luận
vtcnews.vn